Tạm dừng đón khách tham quan Cột cờ Lũng Cú để tu bổ, tôn tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc tu bổ, tôn tạo Cột cờ Lũng Cú lần này là một bước đi quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, bảo đảm cho di tích tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch trong tương lai.

tam-dung-don-khach-tham-quandd.jpg
Cột cờ Lũng Cú nằm ở đỉnh Lũng Cú. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Để đảm bảo an toàn, kỹ thuật và chất lượng công trình trong thời gian thực hiện kế hoạch tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử và Danh thắng quốc gia Cột cờ Lũng Cú, Ban Quản lý Di tích huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo tạm dừng hoạt động tham quan khu vực Cột cờ từ ngày 30/5 đến hết ngày 18/6/2025.

Trong thời gian này, du khách đến với khu di tích sẽ chỉ được tham quan, dừng chân tại khu vực sân nhà chờ dưới chân núi, không di chuyển lên thân Cột cờ để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

Theo ông Nguyễn Văn Hãnh, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích huyện Đồng Văn, việc tạm ngưng đón khách lên cột cờ là yêu cầu cần thiết, nhằm phục vụ công tác bảo tồn, chỉnh trang, nâng cấp một trong những biểu tượng thiêng liêng nơi cực Bắc của Tổ quốc.

Đây không chỉ là hoạt động thường kỳ trong công tác bảo tồn di sản, mà còn là sự chuẩn bị chu đáo để đón lượng khách lớn trong mùa du lịch cao điểm sắp tới, đồng thời giữ gìn vẻ đẹp trang nghiêm, bền vững của di tích quốc gia đặc biệt này.

Nằm ở độ cao 1.470m so với mực nước biển, cách thị trấn Đồng Văn 24km, Cột cờ Lũng Cú là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Cột cờ được xây dựng mô phỏng theo Cột cờ Hà Nội, có tổng chiều cao 34,85m, nổi bật với lá quốc kỳ đỏ thắm rộng 54m2 - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết trên lãnh thổ Việt Nam.

Điểm đặc biệt của công trình là phần thân cột được thiết kế hình bát giác, gắn tám mặt trống đồng và tám bức phù điêu bằng đá xanh, khắc họa các chặng đường lịch sử của dân tộc, đồng thời phản ánh đậm nét văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc thiểu số Hà Giang. Bên dưới chân cột là tầng đế hình vuông vững chãi, tượng trưng cho nền tảng vững chắc của non sông gấm vóc.

Ngày 18/11/2009, Cột cờ Lũng Cú chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử và Danh thắng quốc gia. Từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là điểm tham quan thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm, mà còn trở thành biểu tượng bất khuất của chủ quyền lãnh thổ, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.

Việc tu bổ, tôn tạo Cột cờ Lũng Cú lần này là một bước đi quan trọng trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, bảo đảm cho di tích tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch trong tương lai.

Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng rà soát, cải tạo cảnh quan, nâng cấp hệ thống hạ tầng, đảm bảo điều kiện phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp, văn minh và bền vững hơn.

Theo Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

null