Sớm dẹp góc khuất 'lò mổ thẩm mỹ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
'Lò mổ thẩm mỹ', 'thẩm mỹ tà đạo, gian dối' là những cụm từ để chỉ các cơ sở, cá nhân câu kết với người tay ngang, không phép hành nghề, cho thuê mổ "chui", lậu.

Báo Thanh Niên vừa có loạt bài điều tra Thâm nhập phòng mổ bệnh viện thẩm mỹ (tại Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM), phản ánh những góc khuất này.

Sớm dẹp góc khuất 'lò mổ thẩm mỹ'

Sớm dẹp góc khuất 'lò mổ thẩm mỹ'

Sáng qua (15.6), một bác sĩ gạo cội trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã gọi cho chúng tôi sau khi ông đọc loạt bài trên Báo Thanh Niên. Ông bức xúc: "Tôi khuyên một số anh em trong ngành hãy dừng lại những việc làm kiểu lừa đảo, nguy hiểm đối với tính mạng người bệnh, làm ảnh hưởng nghề y nói chung và những người làm nghề thẩm mỹ nói riêng. Với nghề y, không thể chấp nhận kiểu làm gian dối, xô bồ như thế".

Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tồn tại thực trạng báo động, nguy hiểm đối với sức khỏe người dân, đó là việc một số bệnh viện, cơ sở y tế cho thuê nơi mổ nhưng không quản được đội ngũ mổ thẩm mỹ, để người tay ngang, người không có giấy phép hành nghề đưa bệnh nhân đến mổ, thậm chí biết nhưng làm lơ, để rồi ăn chia với nhau.

Có nơi có bác sĩ đứng tên cho có, nhưng thực chất giao cho một nhóm khác bên ngoài chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tự tìm khách đưa về mổ, rồi ăn chia…

Những tay ngang mổ chui có thể là những kỹ thuật viên đứng phụ mổ lâu ngày rồi lên làm "phẫu thuật viên chính"; cũng có khi là bác sĩ nhưng không có giấy phép hành nghề thẩm mỹ, cố tình làm chui, lậu.

Câu hỏi đặt ra, vì sao họ bất chấp làm chui, lậu, cho thuê "lò mổ thẩm mỹ" như thế, trong khi cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra xử phạt, công bố trên cổng điện tử của ngành; rồi báo chí liên tục phản ánh những ca tai biến, chết người sau làm thẩm mỹ? Các bác sĩ trả lời rằng: "Là vì số tiền có được quá lớn đã khiến họ làm liều, làm bất chấp".

Chưa dừng lại ở việc làm chui, lậu, trong lĩnh vực thẩm mỹ gần đây còn xuất hiện kiểu lừa đảo khách hàng mà trước đây các phòng khám có yếu tố nước ngoài thường áp dụng, đó là giở chiêu trò "vẽ bệnh" hù dọa người bệnh ngay trên bàn mổ để làm tiền.

Loạt bài Thâm nhập phòng mổ bệnh viện thẩm mỹ, cho thấy cách nhân viên ở đây trao đổi về xảo thuật moi tiền người bệnh, với những câu từ thô lỗ, "chợ búa" không được phép có trong nghề y.

Không chỉ ở Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn nói trên, thực trạng này còn có thể diễn ra ở những chỗ khác. Những người hành nghề y đàng hoàng rất bức xúc và mong muốn cơ quan quản lý phải sớm dẹp ngay những "lò mổ thẩm mỹ" sử dụng người không giấy phép hành nghề làm thẩm mỹ chui, lậu, gây nguy hiểm tính mạng người bệnh; quản lý chặt hồ sơ bệnh án, thuốc men sử dụng tại các bệnh viện thẩm mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null