Sơ Pai về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sơ Pai là xã khó khăn của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Dù xuất phát điểm thấp nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, cuối năm 2020, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 
Ông Võ Thanh-Chủ tịch UBND xã Sơ Pai-cho biết: “Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất nông nhiệp. Trong đó, riêng giai đoạn từ năm 2016 đến nay, toàn xã đã huy động hơn 175 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng điện-đường-trường-trạm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.
Xác định nhưng tiêu chí khó thực hiện như hộ nghèo và thu nhập, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã luôn đồng hành cùng người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện cho các hộ học hỏi lẫn nhau, thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo đã tiếp cận nguồn vốn chương trình nông thôn mới, Chương trình 135 với kinh phí hơn 95 tỷ đồng để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế.
Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Sơ Pai được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 10 triệu đồng thì đến năm 2020, con số này tăng lên 41 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 7%. Hệ thống cơ cở vật chất hạ tầng được đầu tư để phục vụ cho người dân một cách hiệu quả. Số hộ có nhà ở đạt chuẩn là 1.413/1.457 hộ (1.059 nhà kiên cố và 354 nhà bán kiên cố), đạt 97%.

1.Diện mạo của xã Sơ Pai ngày càng khởi sắc. Cả xã không còn hộ có nhà tạm bợ. Số hộ có nhà ở đạt chuẩn là 1.413/1.457 nhà (1.059 nhà kiên cố và 354 nhà bán kiên cố).
Diện mạo của xã Sơ Pai ngày càng khởi sắc. 

2.Hiện nay, đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa; đường trục liên thôn trong xã 13km đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi mua bán của người dân.
Hiện nay, đường giao thông từ trung tâm huyện Kbang đến trung tâm xã Sơ Pai đã được nhựa hóa. Hệ thống đường trục liên thôn trong xã dài 13 km đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa của người dân.

3.Người dân Sơ Pai tích cực lao động, chịu khó làm ăn để nâng cao đời sống. Tham gia đóng góp gần 3 tỷ cùng với Nhà nước để xây dựng nhà văn hóa, làm đường bê tông, tạo cảnh quang thôn làng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Người dân Sơ Pai tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thôn làng xanh-sạch-đẹp.

4.Trường Tiểu Học – THCS Sơ Pai có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo quy định và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017.
Trường Tiểu học và THCS Sơ Pai được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia từ năm 2017.

5.Ông Đinh Văn Phan –phó Chủ tịch UBMTTQ xã Sơ Pai xuống cơ sở tuyên truyền vận động người đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi cách làm ăn, để người dân áp dụng chuyển đổi cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống.
Ông Đinh Văn Phan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơ Pai xuống cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống.

7.Chị Đinh Thi U (làng Buôn Lưới) mạnh dạn đầu tư 1 cửa hàng tạp hóa để phục vụ bà con trong buôn. Ngoài ra gia đình chị có 2ha cà phê, 3 sào ruộng, mỗi năm cho thu nhập hơn 150 triệu đồng.
Chị Đinh Thi U (làng Buôn Lưới) mở cửa hàng tạp hóa để phục vụ bà con trong buôn. Ngoài ra, gia đình chị có 2 ha cà phê, 3 sào ruộng, mỗi năm cho thu nhập hơn 150 triệu đồng.

8.Bà con làng Tơ Kơr thu gom rác thải, duy trì tốt vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần.
Phụ nữ làng Tơ Kơr thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường vào ngày cuối tuần.

9. Từ Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều dự án đã được triển khai, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Bà Đinh Thị Biên (làng Buôn Lưới) cho biết: năm 2017, tôi được xã cấp cho 3 con dê. Sau 2 năm chăn nuôi dê, đàn dê giờ đã có 24 con, tôi vừa bán bớt 10 con trị giá  hơn 10 triệu đồng.
Từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều dự án đã được triển khai, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Bà Đinh Thị Biên (làng Buôn Lưới) cho biết: Năm 2017, tôi được xã cấp cho 3 con dê giống. Đến nay, đàn dê giờ đã phát triển lên thành 24 con. Tôi vừa bán bớt 10 con được hơn 10 triệu đồng.

10.Gia đình anh Trần Văn Thanh (thôn 3) chuyển đổi 1,3ha đất sang trồng cây dược liệu. Ngoài ra, anh Thanh có 2ha cà phê kinh doanh, 5 sào lúa… mỗi năm trừ hết chí phí đầu tư vẫn còn trên 100 triệu đồng.
Gia đình anh Trần Văn Thanh (thôn 3) chuyển đổi 1,3 ha đất sang trồng cây dược liệu. Ngoài ra, anh Thanh có 2 ha cà phê kinh doanh, 5 sào lúa… Mỗi năm, trừ hết chí phí đầu tư, gia đình anh thu hơn 100 triệu đồng.

11.Trạm Y tế xã luôn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân.
Trạm Y tế xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.