Chiều 29.5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chia sẻ nhận định xu hướng thiên tai, diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm.

Dự báo trên Biển Đông sẽ xuất hiện 11 - 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó, khoảng 5 - 6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Theo quy luật hàng năm, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới đầu mùa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ. Sau đó, bão, áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển vào đến đất liền các tỉnh Trung bộ.
"Hiện nay chưa có đủ dữ liệu để nhận định về cường độ bão, áp thấp nhiệt đới năm nay. Nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trái đất đang nóng lên thì không loại trừ sẽ xuất hiện những cơn bão mạnh, thậm chí là siêu bão", ông Khiêm nói.
Cũng theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp hình trên Biển Đông từ ngày 28.5 không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang có dấu hiệu suy yếu.
Tuy nhiên, vùng áp thấp này là một trong những yếu tố tác động khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn, gây ra mưa lớn ở Tây nguyên, Nam bộ.
Vùng áp thấp này gây ra mưa giông diện rộng trên nhiều vùng biển: vịnh Bắc bộ; Đà Nẵng đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa).
Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; sóng biển cao 1 - 2 m.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, mùa mưa bão năm nay, đất liền nước ta ít có khả năng xảy ra những đợt mưa bão dồn dập như những năm trước đây.
Năm 2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận 10 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm, thường khoảng 4 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.
Theo Phan Hậu (TNO)