
Đắk Lắk lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính
Đắk Lắk triển khai lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; thời gian tổ chức lấy ý kiến là ngày 20.4.
Đắk Lắk triển khai lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; thời gian tổ chức lấy ý kiến là ngày 20.4.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương Đảng thống nhất khi tỉnh mới sau sáp nhập hoạt động ổn định, có thể nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn xây dựng các trung tâm chính trị, hành chính mới hợp lý, phù hợp.
(GLO)- Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu mang tính sống còn của đất nước trước vận hội phát triển mới. Trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp đang được dư luận hết sức quan tâm.
Các đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an Lâm Đồng, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt,” xúc phạm uy tín của công an.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, khi sáp nhập đơn vị hành chính, nên giữ tên gọi thành phố, thị xã - dù "to" hơn cấp xã, phường bình thường, nhưng vẫn đảm bảo "là cấp cơ sở".
(GLO)- Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Nội vụ đề xuất chính quyền địa phương nơi dự kiến đặt trụ sở của đơn vị hành chính mới bố trí nhà công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị hành chính sáp nhập.
(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bộ sách “Thành lập và thay đổi địa danh, địa giới, đơn vị hành chính trong lịch sử Việt Nam” do nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ân biên soạn.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau Hội nghị Trung ương sẽ có một hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập tỉnh và sắp xếp lại cấp xã.
Sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm số lượng cấp xã là yêu cầu khách quan, không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn mở ra không gian mới để tăng tốc phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -4,000 | |
Lâm Đồng | -3,700 | |
Gia Lai | -3,200 | |
Đắk Nông | -4,100 | |
Giá tiêu | 156,000 | -2,000 |
USD/VND | 25,710 | 40 |
Theo: | giacaphe.com |