(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công Thương Gia Lai, trong năm 2023 sản lượng điện tiết kiệm trên toàn tỉnh ước đạt 35 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương số tiền 74 tỷ đồng.
(GLO)- Trong chương trình phát triển kinh tế, Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời. Mục tiêu này được thực hiện bằng các chương trình hành động với đa dạng nguồn lực, trong đó huy động đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả“. Theo đó, Công ty Điện lực Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án, chiến lược trong điều kiện bình thường mới để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu tổng sản lượng điện thương phẩm đạt cao nhất, giảm tỷ lệ tổn thất điện ở mức thấp nhất.
(GLO)- Tính đến ngày 23-11, Thủy điện An Khê-Ka Nak đã sản xuất được 622 triệu kWh điện và hoàn thành kế hoạch năm 2021. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện mà các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác cũng đạt và vượt kế hoạch, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.
Câu chuyện tiết giảm sản lượng điện năng lượng mặt trời ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa có lời kết khi ngành điện và các doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc các bên cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc theo hướng đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa doanh nghiệp và ngành điện.
Sự gia tăng đột biến của loại hình năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời dẫn đến nhiều vấn đề trong vận hành hệ thống điện như đầy tải, quá tải cục bộ, sụt giảm quán tính hệ thống...
Nếu trong năm 2018, công suất lắp đặt ở Việt Nam mới chỉ đạt 105MW thì chỉ sau một năm, con số này đã tăng lên 5GW và đến năm 2020, công suất lắp đặt đã tăng lên mức 16,5GW.