Ngày 7.5, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại ga chính dành cho chuyến bay quốc tế của sân bay quốc tế Fiumicino thuộc thành phố Rome (Italy). Lửa đã thiêu rụi một phần nhà ga này khiến hàng chục chuyến bay bị hủy và hàng ngàn hành khách vỡ kế hoạch đi lại.
![]() |
Nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Fiumicino tại thành phố Rome (Italy) vào 7.5.2015. Ảnh: AFP |
Sân bay chính của Rome đã đóng cửa trong vài giờ sau khi ngọn lửa do chập điện tại một quán bar bùng phát tại nhà ga số 3.
Khi sân bay mở cửa trở lại, cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra vì hàng ngàn người cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra; trong khi đó, nhân viên sân bay nỗ lực giải quyết sự ùn tắc và kết nối những hành khách giận dữ với số ghế trên những chiếc máy bay đang chờ đậu.
Phải đến 14h cùng ngày (giờ địa phương, tức 17h giờ Hà Nội), chuyến bay chở khách đầu tiên mới có thể cất cánh. Một số hãng hàng không bị đảo lộn hoàn toàn kế hoạch bay đến và đi khỏi sân bay Fiumicino.
Hãng hàng không Alitalia của Italy cho biết, giới chức đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không hủy một nửa số chuyến bay ngày 7.5. Hãng Alitalia thông báo sẽ cố gắng giải quyết tình trạng gián đoạn này bằng cách sử dụng máy bay lớn hơn.
Ba nhân viên sân bay đã được điều trị vì hít phải khói nhưng không bị thương nghiêm trọng.
Hỏa hoạn bùng phát không lâu sau nửa đêm và phải mất hơn 5 giờ sau mới bị khống chế hoàn toàn. Đó cũng là lúc giới chức quyết định hủy gần như toàn bộ các chuyến bay sáng và đóng cửa sân bay.
Khu vực mua sắm tại nhà ga số 3 bị phá hủy hoàn toàn.
Tình trạng hỗn loạn sau sự cố làm dấy lên lời kêu gọi mở một cuộc điều tra làm rõ lý do vì sao chỉ một đám cháy ở một nhà ga lại có thể khiến toàn bộ sân bay ngừng hoạt động suốt nhiều giờ liền.
Nhiều nghị sĩ quốc hội Italy cho rằng, sự cố trên chứng tỏ Rome không sẵn sàng đối phó với tình trạng khách du lịch tăng.
Lực lượng cứu hỏa cho biết, có thể phải mất vài ngày để đảm bảo khu vực bị cháy an toàn cho việc mở cửa trở lại.
Nhà ga số 3 là một trong 4 nhà ga của sân bay Fiumicino, phục vụ các chuyến bay tới các quốc gia châu Âu nằm ngoài khu vực đi lại tự do ở châu Âu Schengen, tới các quốc gia khác ngoại trừ Israel và Mỹ.
Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Italy, ông Vito Riggio nói với báo giới rằng, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện. Cảnh sát không cho rằng đây là một vụ cố tình phá hoại.
Trong khi không khí giận dữ bao trùm sân bay Fiumicino vào ngày nắng nóng, hàng ngàn hành khách tại nhà ga đường sắt chính của Rome cũng giận dữ không kém vì tất cả mọi chuyến tàu tới sân bay đều bị hủy.
Tuyến đường sắt cao tốc này được nối lại vào giữa sáng 7.5 nhưng chỉ phục vụ cho việc giải tỏa tình trạng ùn tắc tại sân bay Fiumicino.
Tố Uyên (Theo Reuters)