Rực rỡ những sắc màu Tết châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân châu Á đang sống trong những giờ phút đầy hân hoan, tưng bừng, khi năm mới Ất Mùi đã đến. Sắc xuân lan tỏa đến từng nẻo đường, con phố Á châu.
 

Một sự kiện tái hiện buổi lễ cầu nguyện mừng năm mới dưới triều Nhà Thanh diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18-2.
Một sự kiện tái hiện buổi lễ cầu nguyện mừng năm mới dưới triều Nhà Thanh diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18-2.
Múa lân sư rồng là một trong những tiết mục nghệ thuật diễn ra ở công viên Ditan vào ngày cuối cùng của năm con ngựa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Múa lân sư rồng là một trong những tiết mục nghệ thuật diễn ra ở công viên Ditan vào ngày cuối cùng của năm con ngựa ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện lễ hội mừng xuân tại một công viên ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18-2.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện lễ hội mừng xuân tại một công viên ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18-2.
Một phụ nữ Hong Kong, Trung Quốc, chụp với gian hàng trưng nhiều mẫu cừu trang trí đủ màu sắc ở một siêu thị vào ngày 18-2. Khác với Việt Nam, năm âm lịch sắp tới của Trung Quốc là năm con cừu.
Một phụ nữ Hồng Kông, Trung Quốc, chụp với gian hàng trưng nhiều mẫu cừu trang trí đủ màu sắc ở một siêu thị vào ngày 18-2. Khác với Việt Nam, năm Âm lịch của Trung Quốc là năm con cừu.
Các em bé Hồng Kông vận trang phục truyền thống để chụp hình trong một sự kiện trước đêm giao thừa.
Các em bé Hồng Kông vận trang phục truyền thống để chụp hình trong một sự kiện trước đêm Giao thừa.
Một nghệ sĩ lân sư rồng biểu diễn ở quảng trường trước cung điện hoàng gia Campuchia, đằng sau là chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni vào ngày 30 Âm lịch.
Một nghệ sĩ lân sư rồng biểu diễn ở quảng trường trước cung điện hoàng gia Campuchia, đằng sau là chân dung Quốc vương Norodom Sihamoni vào ngày 30 Âm lịch.
Một phụ nữ sống ở Phnom Penh, Campuchia, chuẩn bị lễ vật gồm heo quay, hoa quả để cúng tổ tiên trong ngày 18-2.
Một phụ nữ sống ở Phnom Penh, Campuchia, chuẩn bị lễ vật gồm heo quay, hoa quả để cúng tổ tiên trong ngày 18-2.
Khu phố người Hoa ở Surakarta, Indonesia, trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ vào những ngày giáp Tết.
Khu phố người Hoa ở Surakarta, Indonesia, trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ vào những ngày giáp Tết.
Người dân vui vẻ với không khí chào đón Tết cổ truyền của những người gốc Hoa sống ở Indonesia.
Người dân vui vẻ với không khí chào đón Tết cổ truyền của những người gốc Hoa sống ở Indonesia.
Hàng ngàn lồng đèn đỏ trang hoàng ở các đường phố xung quanh khu phố người Hoa ở Indonesia để chào Tết Âm lịch 2015.
Hàng ngàn lồng đèn đỏ trang hoàng ở các đường phố xung quanh khu phố người Hoa ở Indonesia để chào Tết Âm lịch 2015.
Chùa Thean Hou ở thủ đô Kuala Lumpur là nơi mà những người gốc Hoa sống tại Malaysia thường xuyên đến viếng trong đêm giao thừa vào trong ngày Tết.
Chùa Thean Hou ở thủ đô Kuala Lumpur là nơi mà những người gốc Hoa sống tại Malaysia thường xuyên đến viếng trong đêm giao thừa vào trong ngày Tết.
Một công nhân đang sửa lại những lồng đèn đỏ trang trí ở chùa Thean Hou, Malaysia, trước đêm giao thừa.
Một công nhân đang sửa lại những lồng đèn đỏ trang trí ở chùa Thean Hou, Malaysia, trước đêm giao thừa.
Một dàn đồng ca hát chào mừng năm mới trong sự kiện diễn ra ở Vịnh Marina, Singapore, vào đêm 17-2.
Một dàn đồng ca hát chào mừng năm mới trong sự kiện diễn ra ở Vịnh Marina, Singapore, vào đêm 17-2.
Một buổi biểu diễn xiếc diễn ra tại Vịnh Marina, Singapore. Singapore tổ chức nhiều hoạt động giải trí, lễ hội để chào đón Tết Âm lịch. Năm 2015 cũng đánh dấu 50 năm Singapore trở thành nước độc lập.
Một buổi biểu diễn xiếc diễn ra tại Vịnh Marina, Singapore. Singapore tổ chức nhiều hoạt động giải trí, lễ hội để chào đón Tết Âm lịch. Năm 2015 cũng đánh dấu 50 năm Singapore trở thành nước độc lập.

Theo Tienphong

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.