Từ khóa: rộn ràng

Tin tức sáng 8-2: Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía

Tin tức sáng 8-2: Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Rộn ràng phiên chợ cuối năm ở huyện Đak Pơ; Thị trường 28 Tết giá cả ít biến động, sức mua không tăng bằng mọi năm; Tảo mộ phạm nhân dịp Tết ở Trại giam Gia Trung; Bảo tồn dàn nhạc kỳ vĩ nhất Tây Nguyên; Nông dân Gia Lai sang Lào trồng mía.

Phố núi ngày cuối năm

Phố núi ngày cuối năm

(GLO)- Ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, không khí tất bật, rộn ràng tràn ngập khắp mọi nẻo đường, trong mỗi nếp nhà. Hương vị Tết đã bắt đầu chạm ngõ từng nhà, reo vui qua sắc hoa mai, cúc rực rỡ, qua làn khói nghi ngút từ nồi bánh chưng, bánh tét…
Gia Lai: Rộn ràng ngày hội khai trường

Gia Lai: Rộn ràng ngày hội khai trường

(GLO)- Sáng 5-9, 407 ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai hân hoan đến trường để tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Hòa chung không khí rộn ràng ấy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự, chung vui và đánh hồi trống khai trường rộn rã, khởi đầu một năm học đầy niềm tin và hy vọng.
Pleiku rộn ràng ngày cuối năm

Pleiku rộn ràng ngày cuối năm

(GLO)- Ngày cuối năm Tân Sửu, không khí Tết đã rộn ràng, lan tỏa khắp phố phường Pleiku. Mọi người, mọi gia đình tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ để đón Tết cổ truyền sung túc, đủ đầy.
Hân hoan ngày hội non sông

Hân hoan ngày hội non sông

(GLO)- Sáng 23-5, hơn 994 ngàn cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí phấn khởi, vui tươi và mang theo trách nhiệm, niềm tin lớn lao gửi vào lá phiếu.
Gia Lai rộn ràng ngày cuối năm

Gia Lai rộn ràng ngày cuối năm

(GLO)- Khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, Gia Lai trở lên nhộn nhịp hơn hẳn. Đây cũng là thời điểm người dân tranh thủ mua sắm, trang hoàng nhà cửa để sẵn sàng đón Tết cổ truyền an lành, tươi vui.
Gia Lai: Rộn ràng du Xuân ngày mùng 2 Tết

Gia Lai: Rộn ràng du Xuân ngày mùng 2 Tết

(GLO)- Nếu như ngày đầu tiên của năm mới, mọi người hầu hết đều dành thời gian để đi chùa, chúc Tết người thân thì bước sang mùng 2, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khởi hành chuyến du xuân đầu năm.
Rộn ràng đêm Noel phố núi Pleiku

Rộn ràng đêm Noel phố núi Pleiku

Trong không khí se lạnh của Phố núi Pleiku (Gia Lai), trên các tuyến đường, các thôn làng, các nhà thờ, giáo xứ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các giáo dân đang rộn ràng chào đón một mùa Noel 2019 thật an lành và ấm áp.
Gia Lai: Rộn ràng khí thế tòng quân

Gia Lai: Rộn ràng khí thế tòng quân

(GLO)- Sáng nay (20-2), 2.250 thanh niên ưu tú của 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ lên đường nhập ngũ. Để buổi lễ thật sự là ngày hội của tuổi trẻ, mọi công tác chuẩn bị cho việc tiễn thanh niên lên đường và đón chiến sĩ mới đã được các đơn vị hoàn tất theo quy định.
Phố núi tất bật những ngày cuối năm

Phố núi tất bật những ngày cuối năm

(GLO)- Phố núi những ngày cuối năm, ai cũng tất bật mua sắm, chuẩn bị chu toàn cho dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Bước chân ra đường, không khí Tết đã lan toả khắp các cung đường, ngõ phố với cờ hoa, băng rôn chúc mừng năm mới, đèn điện nhấp nháy đủ màu sắc… báo hiệu năm mới đang chạm ngõ từng nhà.
Rộn ràng những khúc ca xuân

Rộn ràng những khúc ca xuân

(GLO)- Mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật. Với âm nhạc, hàng ngàn ca khúc về chủ đề mùa xuân đã ra đời hòa những giai điệu rộn ràng hay êm ả vào thời khắc được xem là đẹp nhất của một năm. Và, với không ít người, không ít gia đình, nhạc xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp đầu xuân năm mới.
Rộn ràng đón năm mới 2019 khắp 3 miền

Rộn ràng đón năm mới 2019 khắp 3 miền

Hàng nghìn người từ khắp các ngả đường Hà Nội đổ về hồ Gươm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục và Nhà hát Lớn, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ để cùng tham dự chương trình đếm ngược, chào đón năm mới 2019.