Quà Tết sớm với bà con vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị đã tặng những phần quà ý nghĩa cho người dân vùng khó của xã Đak Pling (huyện Kông Chro).

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chăm lo cho người dân có điều kiện vui xuân, đón Tết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các công ty, doanh nghiệp đã tặng 350 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng, gồm vật phẩm và tiền mặt) cho các hộ gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo, cận nghèo xã Đak Pling-một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao quà Tết cho bà con nghèo ở xã Đak Pling, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Phương
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao quà Tết cho bà con nghèo ở xã Đak Pling, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Phương

Tại đây, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các doanh nghiệp, đơn vị đi cùng đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Có mặt tại trụ sở xã từ khá sớm, chị Đinh Thị Dơh-một trong số hộ nghèo của làng Mèo-phấn khởi cho biết, khi biết mình có tên trong danh sách và được UBND xã phát phiếu nhận quà, gia đình chị rất vui. “Món quà này rất ý nghĩa khi Tết đang đến gần. Mình và bà con ở đây mừng lắm. Tết này các gia đình có thêm chút tiền mua mắm, muối và bánh kẹo cho các con, các cháu đón Tết vui hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ bà con chúng tôi”-chị Dơh vui mừng nói.

Chung niềm vui này, anh Đinh Blơ-một hộ nghèo khác của làng Tbưng cho hay: “Cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm tặng quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa như thế này. Có quà Tết, các con tôi sẽ thấy vui hơn, gia đình sẽ mua thêm gạo và các đồ dùng khác để đón Tết sung túc hơn”.

Chị Đinh Thị Dơh-một trong số hộ nghèo của làng Mèo (xã Đak Pling) địu theo con nhỏ có mặt từ rất sớm để nhận phần quà Tết nghĩa tình. Ảnh: Minh Phương

Chị Đinh Thị Dơh-một trong số hộ nghèo của làng Mèo (xã Đak Pling) địu theo con nhỏ có mặt từ rất sớm để nhận phần quà Tết nghĩa tình. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Đinh Lành-Chủ tịch UBND xã Đak Pling: Được sự quan tâm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm mang đến xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn những suất quà ý nghĩa. Ngày Tết cận kề, nhận quà trong dịp này bà con rất vui mừng.

Chủ tịch UBND xã Đak Pling cho biết: Là xã đặc biệt khó khăn, hiện Đak Pling còn 296 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ trên 55,8%) và 47 hộ cận nghèo. Những hộ được nhận quà là hộ nghèo, cận nghèo của các làng: Mèo, Brang, Tbưng. Do vậy, phần quà Tết giúp mang đến mùa xuân ấm áp cho bà con, động viên họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cùng chia sẻ niềm vui này với bà con, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh góp 150 suất quà giúp người dân nơi đây vui xuân, đón Tết đầm ấm hơn. Ông Nguyễn Thanh Hải-thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty thông tin: Công ty đứng chân trên địa bàn tỉnh, quản lý hơn 10.000 ha cao su và 2.250 cán bộ, nhân viên.

Ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống công nhân viên, Công ty luôn dành những phần quà đến với người dân vùng khó. Không riêng xã Đak Pling, dịp Tết này Công ty còn thăm hỏi, tặng quà người dân ở các xã: Gào (TP. Pleiku), Ia Phí, Ia Nhin, Hà Tây (huyện Chư Păh), Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh… “Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn dành các suất quà vì cộng đồng, đặc biệt là người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn”-ông Hải nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các doanh nghiệp, đơn vị tặng quà Tết cho người dân xã Đak Pling, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Phương
Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các doanh nghiệp, đơn vị tặng quà Tết cho người dân xã Đak Pling, huyện Kông Chro. Ảnh: Minh Phương

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị đi cùng đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình khẳng định: “Những món quà trên tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống tương thân tương ái nhằm chăm lo đời sống cho người nghèo. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước, cũng như với bà con còn nhiều khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền thêm vui tươi, đầm ấm, tạo động lực để bà con vươn lên trong lao động, sản xuất”.

Có thể bạn quan tâm

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.