(GLO)- Nhằm phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND phường Diên Hồng thông báo tổ chức chợ hoa Tết, Chợ hoa bó, nhang đèn Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
(GLO)- Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đồng loạt chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng và cảnh quan đô thị. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.
(GLO)- Ở lại đơn vị làm nhiệm vụ khi Tết đến, xuân về, nhưng với những người lính trẻ, thời khắc giao hòa của mùa xuân luôn chứa nhiều điều thiêng liêng, ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Để giúp các cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban toàn quân đầu Xuân Ất Tỵ 2025, yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình trong Năm mới.
(GLO)- Vào dịp cuối năm, các trường học tại Gia Lai thường tổ chức một số hoạt động vui xuân, đón Tết nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
(GLO)- Sáng 18-1, đoàn công tác do đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức hành trình về nguồn tại Bia Di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy (thời kỳ 1970-1975) và tặng quà cho bà con làng Tung Gút, xã Krong, huyện Kbang.
(GLO)- Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị đã tặng những phần quà ý nghĩa cho người dân vùng khó của xã Đak Pling (huyện Kông Chro).
(GLO)- Với mọi người thì du xuân là tìm đến các điểm vui chơi, giải trí, những danh lam thắng cảnh hay đến chúc Tết gia đình, người thân. Thế nhưng đối với những người lính trực, sẵn sàng chiến đấu thì du xuân là tìm đến các trò chơi dân gian, ngắm vườn hoa do bàn tay mình tạo nên.
(GLO)- Chiều 13-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
(GLO)- 1. Chưa đầy 2 giờ ô tô từ TP. Pleiku, chúng tôi đã có mặt tại Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ). Trên đường, anh Trương Văn Sở-nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy-bảo rằng, đường lên biên giới hiện nay tuy còn vài đoạn chưa tốt lắm nhưng so với vài chục năm trước thì đã hơn gấp nhiều lần.
(GLO)- Từ ngày 30-10-2019 đến 15-1-2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam“ Xuân Canh Tý 2020 cho 17 huyện, thị, thành Hội và Hội Chữ thập đỏ trong trường học, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là vận động được 30.000 suất quà Tết.
(GLO)- Sau ngày mùng 1 Tết dành để hiếu kính người thân, họ hàng, sang ngày mùng 2 Tết, người dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai bắt đầu kéo nhau đi chơi Xuân. Các điểm vui chơi giải trí vì thế cũng nhộn nhịp.
(GLO)- Ngày 15-12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam -Cơ quan đại diện phía Nam, Phòng khám bệnh nhân đạo nam thành thánh thất -Trung tâm nhân đạo Từ Tâm (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Trong đợt cao điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an thị xã An Khê đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội để người dân trên địa bàn yên tâm vui Xuân, đón Tết.
(GLO)- Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 diễn ra trong không khí tươi vui, ấm áp. Nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua đã thu hút được sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Người người phấn khởi, tin tưởng và hy vọng vào một năm mới nhiều thành công và thắng lợi.
(GLO)- Sau ngày Mùng 1 đi chùa, tảo mộ và chúc tết gia đình, bước sang ngày thứ 2 của năm mới mọi người đã cùng nhau xuống đường du xuân. Phố phường trở nên nhộn nhịp hơn khi các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại.