Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch: Đảm bảo các điều kiện để người dân vui xuân, đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai các kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung


Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải đảm bảo an toàn, đầm ấm, ý nghĩa và tiết kiệm. Trong đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cần chủ động tham mưu UBND tỉnh kế hoạch hỗ trợ kinh phí, cấp phát gạo cứu đói cho người dân kịp thời, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 250 năm Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và đón nhận bằng di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá” dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17-2-2021 (từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, chỉ duy nhất Gia Lai mới có. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh cũng như thị xã An Khê cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để việc tổ chức đảm bảo chu đáo, xứng tầm sự kiện; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong thời điểm diễn ra sự kiện, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức.

Đối với Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong, cần rà soát lại các điều kiện cần thiết, TP. Pleiku chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa các dự án, tuyến đường phục vụ giải. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Lễ hội đón Giao thừa Xuân Tân Sửu 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động không chỉ phục vụ người dân vui xuân, đón Tết mà đây còn là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh về con người, vùng đất Gia Lai đến với các du khách trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị, địa phương phải quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá nhằm chuyển tải ý nghĩa, mục đích của các sự kiện để gắn với công tác quảng bá du lịch của tỉnh.

 

TRẦN DUNG
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null