Người Hàn tranh thủ tham quan Nhà Xanh, trước khi nơi này đón tân Tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những ngày qua, hàng chục nghìn người Hàn Quốc đã vội vã tới tham quan Nhà Xanh, bởi việc tân Tổng thống Lee Jae-myung chuyển vào đồng nghĩa công chúng không thể tiếp tục tiếp cận địa điểm này.

960px-korea-seoul-blue-house-che.jpg
Nhà Xanh vào tháng 8/2010. (Ảnh Wikipedia)

Trong hơn 70 năm, Nhà Xanh ở Seoul, là một trong những địa danh bí ẩn nhất Hàn Quốc. Nơi đây nằm ở vị trí tách biệt, được kiểm soát nghiêm ngặt, từng là nơi cư trú của tổng thống Hàn Quốc. Chỉ những người thân tín hoặc đại biểu quốc tế đặc biệt mới được phép ra vào. Người đi ngang qua chỉ có thể nhìn thấy những dãy nhà được lợp ngói xanh đặc trưng, mô phỏng theo kiến trúc truyền thống Hàn Quốc - vì vậy nơi này mới có tên gọi "Nhà Xanh".

Trước đây, dinh thự gần như không mở cửa cho công chúng, luôn được bao phủ trong bí mật và trở thành biểu tượng cho quyền lực và sự uy nghiêm của chính phủ Hàn Quốc. Các sự kiện lịch sử như vụ đột nhập Nhà Xanh năm 1968 càng góp phần gia tăng vẻ huyền bí và thu hút sự tò mò.

Mặc dù, Nhà Xanh được coi là biểu tượng quyền lực ở Hàn Quốc, nhưng cựu tổng thống Yoon Suk-yeol quyết định không làm việc ở tòa nhà này, mà chuyển tới trụ sở mới ở quận Yongsan. Một số nguồn tin cho rằng, lý do là vì "vấn đề phong thủy". Chính vì thế, từ năm 2022, nơi này mở cửa đón khách theo hình thức tham quan có hướng dẫn và đặt chỗ trước.

329t4xc-highres-1652325098-1929.jpg
Nhà Xanh mở cửa cho khách tham quan vào tháng 5/2022. (Ảnh: AFP)

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Lee đã cam kết sẽ trở lại nơi này nếu ông nắm quyền.

"Chuyển vào làm việc ở Nhà Xanh là truyền thống, mang tính biểu tượng và cũng là lựa chọn tốt nhất".

Tân Tổng thống Lee Jae-myung

Sau khi đắc cử tổng thống hồi đầu tháng này, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thông báo sẽ chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh, sau ba năm tòa nhà được biến thành nơi tham quan cho công chúng.

Số liệu chính thức cho thấy lượng du khách đến Nhà Xanh tăng vọt lên mức 427.000 người hồi tháng 5, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng, hơn 7,8 triệu người, trong đó có 800.000 người nước ngoài, đã đến thăm Nhà Xanh kể từ khi địa điểm này mở cửa đón công chúng vào tháng 5/2022.

Nhà Xanh nằm trên khu đất từng đặt dinh toàn quyền Nhật Bản trong giai đoạn 1910-1945. Trước đó, khu đất là thao trường huấn luyện quân cấm vệ của triều đình hoặc làm nơi chôn cất phi tần.

Syngman Rhee, tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, đặt tên cho công trình xây ở đây là "Nhà Xanh" vào năm 1948, do có khoảng 150.000 viên ngói màu xanh được vẽ bằng tay trang trí trên mái nhà. Kể từ đó, các đời tổng thống Hàn Quốc đều làm việc ở đây, không ít người trong số họ phải hứng chịu nhiều sóng gió cả trong thời kỳ nắm quyền lẫn khi mãn nhiệm như ám sát, luận tội, xét xử tội tham nhũng và án tù.

Người dân Hàn Quốc đổ xô đến Nhà Xanh trước khi đóng cửa. (Video: Sharjah24 News)

Có thể bạn quan tâm

Vấn vương Kon Tu Ma…

Vấn vương Kon Tu Ma…

(GLO)- Rời đi rồi, lòng tôi vẫn còn vương vấn với sắc tím hoa mua trải dài trên con đường dẫn vào thôn Kon Tu Ma (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) và những giàn hồng leo dịu dàng buông mình trên mái nhà sàn như vẽ nên một bức tranh mê hoặc, gọi mời lữ khách ghé thăm chốn làng xa.

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

Lễ hội ẩm thực thuần chay sẽ diễn ra tại Pleiku từ ngày 24-4

(GLO)- Ngày 24-4, nhà hàng chay Ánh Quang (236F Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) sẽ phối hợp với CLB Thiện nguyện Vegan Group, các đơn vị ẩm thực miền Trung cùng một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh khai mạc lễ hội ẩm thực thuần chay miền Trung “Hương sắc Gia Lai” 2026.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

null