Đắk Lắk: Hái nấm không rõ chủng loại trong rẫy về nhúng lẩu, 7 người bị ngộ độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi ăn nấm không rõ chủng loại được hái trong rẫy để nhúng lẩu hải sản, 7 người xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói nên được người nhà đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lắk.

Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. (Báo Đắk Lắk)
Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. (Báo Đắk Lắk)

Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do ăn nấm không rõ chủng loại khiến 7 người nhập viện điều trị.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Lắk, khoảng 18 giờ ngày 2/6, tại nhà ông Y.S.Ê (buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk), nhóm 7 người lớn đã sử dụng nấm không rõ chủng loại được hái trong rẫy để nhúng lẩu hải sản.

Sau khi ăn, cả 7 người đều xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói nên được người nhà đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lắk.

Do tình trạng ngộ độc nặng, 3 trong 7 bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế huyện Lắk chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 4 trường hợp còn lại nhẹ hơn hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Đoan Dung, Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết ngày 3/6, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân là Y.S.Ê (sinh năm 1989), Y.T.B.D (sinh năm 1998) và Y.L.S (sinh năm 2008) được chuyển lên từ Trung tâm Y tế huyện Lắk trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn ói, đau đầu, chóng mặt với chẩn đoán ngộ độc nấm không rõ loại.

Trong 3 bệnh nhân nhập viện, có trường hợp bị tổn thương gan, thận nên đang được các bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị.

Trước đó ngày 2/6, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận bệnh nhân L.V.M (trú huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nhập viện điều trị trong tình trạng đau bụng, nôn ói nhiều, tiêu chảy do ăn nấm không rõ loại. Hiện, các bệnh nhân ngộ độc nấm đang được cơ sở y tế theo dõi, điều trị.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đang bắt đầu vào mùa mưa, thuận lợi cho các loại nấm phát triển. Đây cũng là thời điểm thường xảy ra các vụ ngộ độc nấm. So với các loại ngộ độc khác, ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca nhưng tỷ lệ tử vong rất cao.

Do đó, các bác sỹ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại. Khi ăn phải nấm độc, tùy theo loại nấm sẽ có các biểu hiện ngộ độc khác nhau như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ra thức ăn, hoa mắt, chóng mặt, khó thở...

Ngay khi có triệu chứng ngộ độc nấm, người dân phải đưa người bệnh đến ngay trung tâm y tế gần nhất để chữa trị kịp thời.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null