Đừng coi thường sức khỏe người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ kẹo Kera không hứa hẹn sẽ thanh lọc được thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) vàng thau lẫn lộn, nhưng là lời răn đe nặng ký với những kẻ đang tiếp tay cho sản phẩm kém chất lượng, coi thường người tiêu dùng.

Kẹo Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt gây lùm xùm sau quảng cáo “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”. Một người tiêu dùng gửi kẹo Kera đi kiểm định và phát hiện hàm lượng chất xơ rất thấp, khác biệt hoàn toàn so với quảng cáo. Cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương đã vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm của công ty này. Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng”.

Kẹo Kera là thực phẩm bổ sung, do đó công ty sẽ tự công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Trách nhiệm hậu kiểm thuộc về cơ quan quản lý - Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Thế nhưng, chỉ khi lùm xùm xảy ra, cơ quan này mới kiểm tra và phát hiện các vi phạm như: sản phẩm có giá trị dinh dưỡng không phù hợp với thông tin mà công ty tự công bố, sản phẩm chứa chất sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn; nhãn hàng hóa không đúng quy định.

Câu hỏi đặt ra, nếu người tiêu dùng không chủ động kiểm nghiệm kẹo Kera, liệu cơ quan chức năng có vào cuộc và sự việc có đi đến ngọn ngành như hiện tại? Rõ ràng, người tiêu dùng đang ý thức rất rõ quyền lợi của bản thân và cộng đồng, đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về trách nhiệm của những người nổi tiếng khi quảng cáo sản phẩm thuộc lĩnh vực này.

Thực tế, thị trường TPCN (thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học) của Việt Nam phát triển rất mạnh thời gian qua. Cả nước có hơn 3.100 cơ sở sản xuất cung cấp ra thị trường gần 12.000 sản phẩm TPCN, chưa kể hằng hà sa số TPCN xách tay, mua bán online...

Do công tác quản lý chưa hiệu quả, đến nay, người tiêu dùng vẫn bị lạc trong “ma trận” TPCN. Những năm qua, các bệnh viện cũng tiếp nhận không ít bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng do sử dụng TPCN kém chất lượng hoặc trộn chất cấm, thậm chí thay thế thuốc chữa bệnh. Và đến nay, chưa có ai chịu trách nhiệm với những người bệnh này.

Thực trạng trên cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc, làm cơ sở để chỉ mặt đặt tên những sản phẩm kém chất lượng, xử lý những gian thương coi thường sức khỏe người tiêu dùng. Vụ kẹo rau củ Kera là cảnh báo “nóng” cho những người đang tiếp tay cho gian thương, trục lợi từ lòng tin yêu của cộng đồng.

Theo GIAO LINH (TPO)

Có thể bạn quan tâm

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

(GLO)- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Giải phóng nguồn lực

Giải phóng nguồn lực

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến VN trong năm 2025 và mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời để hồi phục và bứt phá sau đại dịch Covid-19.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

null