Vừa đá bóng vừa thổi còi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ chuyên viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tự tiện cho mượn 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân nộp tại đơn vị, cho thấy lỗ hổng trong xử lý thủ tục hành chính.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi 19/22 GCNQSDĐ, ra thông báo truy tìm 3 giấy còn lại - Ảnh: Nguyễn Tú
Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã thu hồi 19/22 GCNQSDĐ, ra thông báo truy tìm 3 giấy còn lại - Ảnh: Nguyễn Tú


Vụ bà Dương Thị Ngọc Anh, chuyên viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng tự tiện cho mượn 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của công dân nộp tại đơn vị, cho thấy lỗ hổng trong xử lý thủ tục hành chính.

Vào tháng 7, bà Anh đã đưa 22 GCNQSDĐ của công dân cho bà Đào Thị Như Lệ (cùng 41 tuổi, giám đốc công ty xây dựng, bất động sản) mượn. Bà Lệ mang giấy này đi thế chấp, vay hàng chục tỉ đồng của nhiều người giải quyết chuyện vỡ nợ cá nhân.

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng để tránh tái diễn, Sở TN-MT cũng cần kịp thời bịt các lỗ hổng này. Bởi lẽ, bà Anh vừa là chuyên viên xử lý hồ sơ, nhưng cũng kiêm trưởng bộ phận này, tức bà Anh “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

 Quá trình xử lý hồ sơ công dân qua nhiều giai đoạn cũng chỉ một mình bà Anh thực hiện, nên khi có khuất tất, lãnh đạo chi nhánh VPĐKĐĐ Q.Sơn Trà không phát hiện kịp. Hậu quả, giám đốc chi nhánh và 2 cán bộ đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ Sở TN-MT thanh tra toàn bộ các VPĐKĐĐ.

Ngoài vấn đề nhân sự, về quy trình cũng có kẽ hở khi công dân phải nộp hồ sơ GCNQSDĐ ban đầu trước khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, tạo cơ hội có cán bộ lấy hồ sơ gốc mang đi làm việc khác như trường hợp bà Anh.

Trường hợp khi có thông báo thuế, người dân nộp nghĩa vụ tài chính ngay thì cơ quan chức năng sẽ chỉnh lý thông tin trên GCNQSDĐ và trả kết quả sau đó. Nhưng có nhiều trường hợp người dân chậm nộp nghĩa vụ tài chính nên GCNQSDĐ nằm khá lâu ở bộ phận xử lý, dễ bị cán bộ lợi dụng.

Do vậy, cần xem xét đối với khâu giải quyết hồ sơ đất đai. Ban đầu chỉ cần bản photocopy hoặc scan, khi có thông báo nộp nghĩa vụ tài chính thì mới nộp bản gốc hồ sơ, nhằm đề phòng tình trạng “giao trứng cho ác” đối với cán bộ “vừa đá bóng vừa thổi còi” như trên.

Theo NGUYỄN TÚ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.