Nói thẳng: Đột ngột cắt điện đường cao tốc là xem thường mạng người!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Điện lực Xuân Lộc cúp điện trên đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết tại nút giao với Quốc lộ 1A để đòi nợ là hành vi xem thường tính mạng người tham gia giao thông!

Đến giờ này, khi Công ty Điện lực Đồng Nai yêu cầu Điện lực Xuân Lộc báo cáo thì mọi người mới biết được đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết từng bị cúp điện ở nút giao Quốc lộ 1A.

Nguyên nhân rất đơn giản: Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) còn nợ chưa đến 50 triệu đồng tiền điện nên lãnh đạo Điện Lực Cẩm Mỹ và Điện lực Xuân Lộc dùng biện pháp bất chấp tính mạng của người tham gia giao thông là cúp điện.

Nút giao Quốc lộ 1A bị cúp 5 phút vào lúc trời sập tối ngày 12-4, còn nút giao ĐT 765 thì chưa kịp cúp đã được can thiệp. Cũng may là vụ việc trên chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi này là không thể chấp nhận.

Không hiểu lãnh đạo cơ quan trên nghĩ gì mà có thể ngang nhiên đưa ra quyết định xem thường tính mạng người khác như thế?

Tuy chỉ cắt điện trong thời gian ngắn nhưng hành động này đã uy hiếp tính mạng của hàng ngàn người lái xe, bởi lượng phương tiện qua nút giao này rất lớn.

Đi trên cao tốc, sơ sẩy một giây đã mất an toàn chứ nói gì cúp điện nút giao. Trong trường hợp xảy ra tai nạn thì sao? Lãnh đạo điện lực có chịu trách nhiệm hay lại đổ thừa, đùn đẩy?

Hợp đồng cung ứng điện là hợp đồng kinh tế. Nếu hai bên bất đồng hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình thì đưa đến các cơ quan chức năng giải quyết. Cần thiết có thể đệ đơn ra tòa án phân xử. Đó chính là ý thức tôn trọng pháp luật, hành xử đúng đắn theo quy định hiện hành. Tùy tiện hành động bất chấp sự an nguy của người khác là vi phạm pháp luật chứ không đơn giản chỉ là gây áp lực cho đối tác phải trả tiền.

Mặt khác, điện lực là doanh nghiệp cung ứng điện cũng không thể tự cho mình cái quyền ngưng dịch vụ trong khi dịch vụ này đang phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân. Huống gì hành động trên có thể gây nguy hiểm cho xã hội!

Hệ thống cao tốc của chúng ta mới phát triển, còn quá nhiều vấn đề phải hoàn thiện. Những ngành hỗ trợ như điện, nước, dịch vụ cung ứng xăng dầu… đã có từ trước thì cùng hợp tác để sớm hoàn thành mục tiêu của Chính phủ giao. Không thể cứ vướng mắc ở cấp nhỏ như thế là gây áp lực để giải quyết mà ảnh hưởng cả một tuyến đường huyết mạch.

Mà cũng không thể cứ bất đồng ý kiến là mang lợi thế của mình ra đe dọa đối tác, bất chấp mối nguy hiểm gây ra cho xã hội.

Công ty điện lực chỉ nhìn thấy món tiền chưa đến 50 triệu đồng của mình mà không thấy được nhu cầu của xã hội, không thấy được sinh mạng của bao con người có thể bị uy hiếp bởi hành động của mình.

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

null