Krông Pa thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2025 và đến năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa vừa thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất trong năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn.

Theo đó, việc đăng ký nhằm đảm bảo công tác lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện được triển khai và thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

1.jpg
Thời gian đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn huyện Krông Pa đến hết ngày 12-11-2024. Ảnh (minh họa): Minh Triều

Đối tượng đăng ký nhu cầu sử dụng đất là các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban, đơn vị của huyện; UBND các xã, thị trấn; các tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2030 và trong năm 2025; các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng có nhu cầu đăng ký sử dụng đất trong thời gian trên.

Thời gian đăng ký nhu cầu sử dụng đất từ ngày 4 đến hết 12-11-2024, tại Trụ sở UBND xã, thị trấn nơi có đất thực hiện công trình, dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với tổ chức, hồ sơ gồm văn bản đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của chủ đầu tư theo mẫu; các văn bản pháp lý có liên quan về công trình, dự án; văn bản bố trí nguồn vốn thực hiện dự án (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách; bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (nếu có); bản sao trích lục, trích đo khu đất hoặc hồ sơ thể hiện khu đất; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Đối với cá nhân, hồ sơ gồm bản đăng ký theo mẫu và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND huyện Krông Pa cũng lưu ý, đối với các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và huyện, với quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt cũng như các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch có tính chất kỹ thuật; đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phải xác định diện tích và ranh giới cụ thể trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính hoặc bản vẽ, trích đo do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận.

Đối với các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được thực hiện theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30-7-2024 của Chính phủ.

Trong đó, tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ 2 ha trở lên đối với các loại đất trên sang loại đất khác cần có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; có phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt; có đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null