Đam mê tiếng Trung, nữ sinh hai lần đoạt giải cao tại Kỳ thi học sinh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hà Linh chia sẻ từ khi học tiếng Trung, mọi nơi ở góc học tập của em đều có sự hiện diện của tiếng Trung, từ những tờ ghi chú nhỏ đến những tập thơ, quyển truyện.
Đỗ Hà Linh giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 môn tiếng Trung. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Đỗ Hà Linh giành giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 môn tiếng Trung. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Em Đỗ Hà Linh, lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc giành giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, môn tiếng Trung Quốc và đồng thời là Thủ khoa toàn quốc môn thi này với 17,350 điểm.

Trước đó, tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022-2023, Hà Linh đã giành được giải Ba môn học này.

Từ yêu thích đến đam mê

Năm lớp 7, hay nghe các bản nhạc, bài hát và xem các bộ phim tiếng Trung, Hà Linh cảm thấy yêu thích ngôn ngữ này. Sau đó, được sự ủng hộ của bố mẹ, em bắt đầu học thêm tiếng Trung.

Một thời gian ngắn sau, Hà Linh nhận thấy mình có năng khiếu và tiếp thu khá nhanh bài học. Từ đó, em quyết tâm theo đuổi môn tiếng Trung.

Mục tiêu lớn nhất của Hà Linh khi học chuyên Trung là vào Đội tuyển Quốc gia.

Lớp 10, em đã đăng ký nhưng chưa có cơ hội dự thi. Đến năm lớp 11, em tiếp tục đăng ký và may mắn được vào đội tuyển.

Em mong muốn được thử sức và phấn đấu được giải Khuyến khích, song đã giành được giải Ba. Đây cũng là bước đệm để Hà Linh phấn đấu học tập hơn nữa.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, Hà Linh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ "nặng ký” ở môn tiếng Trung để giành giải Nhất với số điểm 17,350.

Hà Linh chia sẻ từ khi học tiếng Trung, mọi nơi ở góc học tập của em đều có sự hiện diện của tiếng Trung, từ những tờ ghi chú nhỏ đến những tập thơ, quyển truyện.

Năm lớp 11, Linh thích đọc thơ tiếng Trung và cảm thấy sẽ giúp ích cho quá trình làm bài thi, giao tiếp bằng tiếng Trung.

Nói về cách học tiếng Trung hiệu quả, Hà Linh cho rằng bất cứ môn học nào muốn học giỏi trước tiên phải chăm chỉ, yêu thích môn học đó; phải viết từ mới nhiều lần và ôn tập thường xuyên; đồng thời nghe nhạc, đọc thơ tiếng Trung.

Linh nhận thấy phần lớn các bạn đi thi chủ yếu học từ vựng, ngữ pháp, cách hành văn, nên nếu mình học được thêm những thứ mà các bạn thường không học sẽ có cơ hội cộng thêm điểm.

Ví dụ, học thuộc thơ tiếng Trung khi làm bài sẽ vận dụng được những câu thơ hay, nổi tiếng vào bài của mình, cũng như khi làm văn tự luận.

Việc đưa thêm được những câu thơ, câu nói nổi tiếng sẽ củng cố thêm luận cứ, luận chứng cho bài của mình thêm hay và dễ được cộng điểm hơn.

Lên kế hoạch, mục tiêu cho bản thân hằng năm

Hà Linh có thói quen đặt mục tiêu cho bản thân hằng năm và viết thành những bản ghi nhớ dán ngay trên góc học tập để luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hoàn thành.

Theo Hà Linh, ngoại ngữ là công cụ để tìm việc và làm những việc khác, là hành trang để em bước vào các ngưỡng cửa tương lai thuận lợi hơn.

Thành tích đạt được cũng chỉ là kết quả tạm thời, sau này làm được gì, cống hiến được gì, bản thân phải cần nỗ lực nhiều hơn nữa ngay từ bây giờ.

Do đó, Hà Linh đặt mục tiêu sẽ học tốt cả tiếng Anh, học đều các môn học khác và "săn" học bổng đi du học Trung Quốc, đồng thời sẽ dự xét tuyển vào một số trường ở Việt Nam.

Cô giáo Bùi Thị Tuyết, chủ nhiệm lớp 12 chuyên Trung, phụ trách Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long, cho biết Linh là học sinh có năng khiếu và tư duy rất tốt với môn tiếng Trung.

Hà Linh cùng các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Trung trau dồi kỹ năng nghe tiếng Trung. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Hà Linh cùng các bạn trong đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Trung trau dồi kỹ năng nghe tiếng Trung. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Trong quá trình dạy và chủ nhiệm, cô nhận thấy Hà Linh có niềm đam mê, yêu thích bất tận với môn tiếng Trung.

Mỗi khi giao cho Hà Linh bài tập về thuyết trình bằng tiếng Trung, cô đều nhận được những bất ngờ, bởi em rất tự tin, tỏa sáng với bài thuyết trình của mình.

Kết quả học tập của Hà Linh từ lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 của lớp 12 đều là học sinh giỏi.

Những kết quả học tập đạt được đã giúp Hà Linh thêm tự tin hơn trong giao tiếp và các mối quan hệ bạn bè.

Từ một cô gái khá nhút nhát khi mới vào lớp 10, đến nay, Hà Linh được thầy cô giáo và các bạn nhận xét là bạn học hòa đồng, nhanh nhẹn, kết quả học tập ngày càng tốt hơn.

Em Trương Hà Vy, lớp trưởng lớp 12 chuyên Trung, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long, chia sẻ trước đây, Hà Linh hơi rụt rè nhưng dần đã hòa đồng.

Thành tích học tập của bạn tăng dần theo thời gian, là niềm tự hào của cả lớp.Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long có 74 học sinh đoạt giải, trong đó có hai giải Nhất, 19 giải Nhì, 22 giải Ba và 31 giải Khuyến khích. Trong số hai giải Nhất có một giải môn tiếng Trung của Hà Linh.

Cô Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hạ Long, cho biết Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm ngoái, Hà Linh đã từng dự thi vượt cấp và đạt giải Ba; việc thi vượt cấp rất khó vì lượng kiến thức rải đều trong từ lớp 10 đến 12.

Tuy nhiên, khi tham gia Kỳ thi từ năm học lớp 11, Hà Linh phải học đủ kiến thức của 3 năm học trong khoảng thời gian ngắn, mặt khác kiến thức thi học sinh giỏi rất khó, để đoạt giải trong kỳ thi đó, Hà Linh phải rất nỗ lực. Nhà trường đánh giá rất cao tinh thần tự học của em.

Giải Nhất trong kỳ thi vừa qua rất xứng đáng với nỗ lực mà Hà Linh đã bỏ ra cũng như sự nhiệt tình, trách nhiệm của các giáo viên đã đồng hành, giảng dạy cho em.

Với kết quả đạt được, Hà Linh được đề cử là một trong số các gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

null