(GLO)-Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012, truyền thông Trung Quốc cho biết.
Lực lượng cứu hộ dùng xuồng phao ở Bắc Kinh hôm 1/8. Ảnh: Reuters
Bắc Kinh lần đầu tiên phải dùng đến một hồ chứa nước lũ kể từ khi được xây cách đây 25 năm. Hơn 52.000 người tại những khu vực bị ảnh hưởng buộc phải sơ tán. Hơn 100 tuyến đường vùng đồi núi đã phải phong tỏa. Hơn 4.000 công trình xây dựng phải tạm dừng thi công. Thắng cảnh và khách sạn vùng nông thôn cũng phải dừng hoạt động. Gần 400 chuyến bay bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn trong ngày 1/8 tại 2 sân bay ở Bắc Kinh.
Mưa lớn từ ngày 29/7 đến 2/8 ở Bắc Kinh là mức cao nhất theo dữ liệu thống kê bắt đầu thực hiện tại thủ đô từ 140 năm trước. "Lượng mưa lớn nhất trong cơn bão này là 744,8 mm, xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Xương Bình", cơ quan Khí tượng Bắc Kinh ngày 2/8 cho biết trên tài khoản WeChat, nhấn mạnh "đây là mức cao nhất trong 140 năm".
Bão Doksuri quét qua miền bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước, gây mưa thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ 29/7. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7.
Cùng với Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng cường và nỗ lực cứu hộ ở thành phố ngập lụt khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 2/8 kêu gọi thực hiện "mọi nỗ lực" để giải cứu những người "mất tích hoặc bị mắc kẹt" do mưa lũ, tìm biện pháp hạn chế thương vong và đưa điều kiện sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt.
Trung Quốc trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng những hình thái thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.
Lúc này, Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó với cơn bão Khanun, cơn bão thứ sáu trong năm, khi nó đang tiến gần bờ biển phía đông nước này.
(GLO)- Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phấn đấu vận động để xây dựng 350 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước tại các giếng đào của hàng trăm hộ dân ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) bị cạn kiệt dẫn đến thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.
(GLO)- Thực hiện tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai xã hội hóa lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Nhờ việc “gom nắng” thắp sáng đường quê đã giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
(GLO)- Chiều 17-5, tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh hàng năm về số lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trường Cao đẳng Gia Lai, giai đoạn 2021-2023.
(GLO)- Ngày 18-5, tại Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đối thoại, truyền thông, tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội cho đoàn viên, người lao động.
(GLO)- Ngày 18-5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mang Yang, Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) tổ chức phát động “Ngày hội hiến máu nhân đạo” đợt 2, năm 2024.
(GLO)- Sáng 16-5, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024.
(GLO)- Trong bối cảnh số người vượt eo biển Manche đến Anh không ngừng gia tăng, chính quyền Anh đã quyết tâm thực hiện kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đến Rwanda, theo nguồn tin từ TTXVN và TTO.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo. Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú hiện sinh sống tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của tỉnh.
(GLO)- Ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho hay: “Tuy đã có vài cơn mưa đầu mùa nhưng nước trong ao hồ vẫn cạn dần, nước ngầm suy giảm nhanh. Chính quyền vận động bà con nạo vét ao hồ, chia sẻ và sử dụng nước tưới tiết kiệm”.
(GLO)- Sáng 16-5, tại xã Cư An, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức giao lưu văn nghệ, dân vũ; thực hiện phần việc "Trách nhiệm với cộng đồng" và ra mắt mô hình “Nuôi heo đất”.
Một cần thủ ở Đắk Lắk vừa câu được con cá trắm đen nặng hơn 36 kg tại hồ Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột). Đây là con cá to nhất anh câu được sau hơn 1 năm theo đuổi đam mê câu cá.
(GLO)- Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lên đáng kể. Nếu năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số chỉ đạt 69,36% thì năm 2023, tỷ lệ này đã tăng lên 91%.
(GLO)- Ngày 15-5, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai cùng đại diện các Ban của LĐLĐ tỉnh thăm và tặng quà 6 đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Cơ, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
(GLO)- Sáng 14-5, tại làng Yam, UBND thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) và trao tặng bình chữa cháy cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.