Á hậu Phương Nhi đăng ký hiến tạng ở tuổi 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phương Nhi cho biết quyết định hiến tạng ở tuổi 19 của cô được truyền cảm hứng từ những đàn chị đi trước như Đỗ Mỹ Linh, Tường San...

Phương Nhi thuyết phục gia đình để làm thủ tục đăng ký hiến tạng ở tuổi 19. Ảnh: FBNV
Phương Nhi thuyết phục gia đình để làm thủ tục đăng ký hiến tạng ở tuổi 19. Ảnh: FBNV
Trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi được gọi tên cho ngôi vị Á hậu 2. Lập tức, những thông tin liên quan đến người đẹp sinh năm 2002 được cộng đồng mạng quan tâm. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng thon gọn với chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 80-57-88, học vấn tốt, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi từng quyết định đăng ký hiến tạng ở tuổi 19.
Khi thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen ngợi cho Phương Nhi. Một tài khoản bình luận: “Nghe đăng ký hiến tạng là thấy ưng lắm, đẹp người đẹp nết quá chừng, lại còn học giỏi nữa". Người xem khác chia sẻ: “Con bé xinh đẹp như diễn viên Hồng Kông, lại còn tốt bụng. Kết quả vừa rồi xứng đáng với những nỗ lực của em". “Một hành động đáng khen, chúc mừng cô bé á hậu", một khán giả bình luận.

Phương Nhi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, học vấn tốt. Ảnh: FBNV
Phương Nhi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, học vấn tốt. Ảnh: FBNV
Trao đổi với Thanh Niên, Phương Nhi nói cô đăng ký hiến tạng từ tháng 4.2021. Người đẹp nói từ khi 17 tuổi, cô đã nung nấu ý định này vì được truyền cảm hứng từ những người nổi tiếng. “Khi tôi xem chương trình Người đẹp nhân ái của Miss World Vietnam 2019, chị Đỗ Mỹ Linh và chị Tường San đã đăng ký hiến tạng. Đến năm 18 tuổi, tôi chưa chia sẻ với gia đình và cũng chưa sẵn sàng. Sang năm 19 tuổi, vào dịp sinh nhật, tôi đã chia sẻ quyết định này với bố mẹ", cô bộc bạch.
Phương Nhi nói thêm ban đầu, gia đình phản đối quyết định của cô. Bố mẹ người đẹp sinh năm 2002 cho rằng con gái đang suy nghĩ bồng bột. Song bằng sự thuyết phục của mình, Phương Nhi đã nhận được sự ủng hộ của người thân và tiến hành thủ tục đăng ký hiến tạng.

Người đẹp sinh năm 2002 nói quyết định hiến tạng là món quà cô dành cho bản thân ở tuổi 19. Ảnh: FBNV
Người đẹp sinh năm 2002 nói quyết định hiến tạng là món quà cô dành cho bản thân ở tuổi 19. Ảnh: FBNV
“Đó là món quà tôi dành cho bản thân vào năm 19 tuổi vì mình đã dũng cảm đi đăng ký hiến tạng. Với vai trò Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, tôi mong rằng mọi người sẽ can đảm đăng ký hiến tạng vì ngoài kia chúng ta còn nhiều hoàn cảnh khó khăn", Phương Nhi bộc bạch.
Chia sẻ thêm về cuộc sống sau khi giành ngôi vị Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, Phương Nhi nói bản thân vẫn chưa tin vào thành tích mình đạt được. Cô bộc bạch: "Điều đầu tiên thay đổi chính là ở chiếc điện thoại của tôi. Khi tôi mở Facebook, nhiều người nhắn tin chúc mừng. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã trở thành á hậu".
Trước Phương Nhi, nhiều người đẹp như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Tường San... khiến dân mạng ngưỡng mộ khi làm thủ tục đăng ký hiến tạng.
Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Làm gì để tránh rắc rối trong "chuyện ấy"?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, huyết áp cao, béo phì và căng thẳng. Để tránh rắc rối trong “chuyện ấy“, nam giới cần duy trì một lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ ăn uống khoa học.
Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy, theo dõi phôi tự động Timelapse điều trị vô sinh

Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy, theo dõi phôi tự động Timelapse điều trị vô sinh

Bệnh viện (BV) Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết đã ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy, theo dõi phôi tự động Timelapse trong điều trị vô sinh, giúp tăng cơ hội chuyển phôi thành công và sinh con khỏe mạnh. Chuyên viên phôi học thao tác trên hệ thống nuôi cấy và theo dõi phôi tự động Timelapse