Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trạm biến áp 110 KV Cửu An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê phối hợp với Công ty cổ phần điện gió Cửu An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trạm biến áp 110 KV Cửu An tại thôn An Bình (xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) vào ngày 5-4.

Với tình huống giả định: Quá trình vận chuyển thiết bị vào nhà máy, xe vận chuyển mất lái đâm vào máy biến áp T1 làm chập điện, cháy máy biến áp, đầu xe bị hư hỏng và có 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trạm biến áp 110 KV Cửu An tại thôn An Bình. Ảnh: Đức Thành

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trạm biến áp 110 KV Cửu An tại thôn An Bình. Ảnh: Đức Thành

Phát hiện cháy xảy ra, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng cắt điện, báo động, sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy; di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Tiếp tục triển khai các hoạt động chữa cháy; ngăn chặn cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Qua buổi thực tập nhằm giúp lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể cũng như công tác phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị cơ sở.

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.