Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THPT Nguyễn Trãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 12-2, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê). Ảnh: An Phát
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê). Ảnh: An Phát

Tại buổi thực tập có 18 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê và 250 cán bộ, giáo viên, học sinh là lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở của Trường THPT Nguyễn Trãi tham gia.

Tình huống giả định cháy do chập điện tại phòng học, dãy nhà 2 tầng của nhà trường. Khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã tiến hành báo động; cúp cầu dao điện; gọi điện thoại báo cháy; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy; sơ tán, giải cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn, di dời tài sản và khống chế, dập tắt đám cháy.

Việc thực tập phương án chữa cháy nhằm giúp cán bộ giáo viên, học sinh nhà trường nâng cao nhận thức về công tác PCCC; đồng thời, giúp cán bộ giáo viên, công nhân viên nắm vững quy trình tổ chức chữa cháy, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy cầm tay đã được trang bị, lắp đặt tại trường. Qua đó, giúp 2 lực lượng có sự phối hợp nhịp nhàng để xử lý các vụ cháy, nổ khi có tình huống thật xảy ra; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.