Lãnh đạo Pleiku, Ayun Pa thăm, chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023), sáng 27-2, lãnh đạo TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên ngành Y tế trên địa bàn. Dịp này, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa cũng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 20 năm thành lập Trung tâm Y tế huyện (3/3/2003-3/3/2023).

Sáng 27-2, đoàn công tác do đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Y tế TP. Pleiku nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023).

Đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên Trung tâm Y tế thành phố, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố trong công tác khám-chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác phòng-chống dịch với nhiều đóng góp, cống hiến thầm lặng.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thành phố. Ảnh: Bá Bính

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thành phố. Ảnh: Bá Bính

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ làm công tác y tế trên địa bàn thành phố; đồng thời, mong muốn cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, phát huy khả năng, tâm huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là ứng dụng nhiều hơn các kỹ thuật hiện đại, rèn luyện y đức, xây dựng các gương điển hình trong ngành Y tế; có phương án đào tạo để tạo nguồn cán bộ có năng lực, đảm bảo công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn. Về phía thành phố sẽ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực để Trung tâm Y tế thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, đoàn công tác do Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa Trần Quốc Khánh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y-bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã.

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thị xã. Ảnh: Nguyễn Sang

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế thị xã. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại buổi đến thăm, Bí thư Thị ủy Trần Quốc Khánh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y-bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã trong công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Khánh mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu học tập, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện y đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người thầy thuốc của Nhân dân. Đồng thời, không ngừng đổi mới công tác quản lý, đầu tư thêm trang-thiết bị y tế nhằm đáp ứng ngày càng cao hoạt động khám-chữa bệnh.

* Sáng 27-2, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023) và 20 năm thành lập Trung tâm Y tế huyện (3/3/2003-3/3/2023).

Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các ban Đảng Huyện ủy, lãnh đạo cơ quan BHXH huyện, cán bộ, nhân viên y tế huyện và Trạm y tế các xã.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Linh

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mai Linh

Tại đây, các đại biểu được nghe thư Bác Hồ gửi ngành Y tế và ôn lại lịch sử của ngành Y tế. Theo đó, 68 năm qua, ngành Y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám-chữa bệnh, sản xuất và cung ứng dược phẩm, bảo hiểm y tế, năng lực chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ đều có bước phát triển. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ y-bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, thầy thuốc trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng đã kiên cường, bền bỉ, nêu cao tinh thần vì người bệnh để chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.

Trung tâm Y tế huyện Ia Pa hiện có 4 phòng chức năng, 9 khoa chuyên môn và 9 trạm y tế với 146 cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện chú trọng chất lượng chuyên môn, y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế từ huyện đến cơ sở; đầu tư trang-thiết bị, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của các xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Ksor Suy ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, y-bác sĩ trong phục vụ người bệnh những năm qua. Nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, y-bác sĩ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gác lại việc riêng để chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Đồng chí mong muốn cán bộ, y-bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ, làm tăng sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng là người thầy thuốc của Nhân dân như lời dạy của Hồ Chủ tịch “Lương y như từ mẫu".

Nhận những lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Huỳnh Ngọc Thiên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, đồng thời hứa cùng tập thể ngành Y tế huyện đoàn kết, nỗ lực, tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Sự thật về người 'thịt thơm' và nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn

Sự thật về người 'thịt thơm' và nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn

Trước thông tin được chia sẻ trong cộng đồng: người 'thịt thơm', người có nhóm máu O dễ hút muỗi, bị muỗi đốt nhiều hơn, do đó, nguy cơ mắc bệnh do muỗi truyền cũng cao hơn, chuyên gia của Viện Sốt rét, ký sinh trùng T.Ư đã giải thích nguyên nhân khiến một số người 'hấp dẫn' hơn với muỗi.
Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

Bệnh viện Quân y 211: “Lấy người bệnh làm trung tâm”

(GLO)- Với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức để từng bước nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.
Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

(GLO)- Chương trình khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức sáng 13-5 tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) được thầy và trò nhà trường đánh giá cao. 330 học sinh khối 10 được khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bỏ bữa sáng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung, làm biến động đường huyết mà còn gây ra những tác động kỳ lạ với sức khỏe.