Pháp tuyên bố sẵn sàng làm trung gian thỏa thuận ngừng bắn Nga-Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Pháp - nhà lãnh đạo đầu tiên của phương Tây điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Donbass - tuyên bố ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine.

 
Xe quân sự Ukraine được triển khai tại Kiev ngày 24/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Xe quân sự Ukraine được triển khai tại Kiev ngày 24/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo trang tin Kiev Independent ngày 25/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẵn sàng làm trung gian giữa Nga và Ukraine để dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn.
Trả lời họp báo sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên minh châu Âu (EU), ông Macron nêu rõ: "Tôi cho rằng trách nhiệm của tôi là thúc đẩy những sáng kiến như vậy khi Ukraine đề nghị, sau đó để ngỏ con đường này, cùng với trừng phạt và tiếp tục hành động, để đến một ngày có thể chấm dứt các hành động thù địch khi các điều kiện được đáp ứng."
Ông Macron là nhà lãnh đạo đầu tiên của phương Tây điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi trước khi EU tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tuy nhiên, ông Macron thừa nhận cuộc điện đàm “không đạt được nhiều kết quả."
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moskva ngày 24/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan bày tỏ quan ngại về tác động kinh tế của tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine đối với các nước đang phát triển.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Khan nhấn mạnh xung đột không có lợi cho bất kỳ bên nào và các nước đang phát triển luôn phải chịu tác động kinh tế nghiêm trọng nhất khi xung đột xảy ra.
Thủ tướng Khan là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới gặp Tổng thống Putin kể từ khi ông tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Donbass, miền Đông Ukraine.
Thủ tướng Pakistan đến thủ đô Moskva chỉ vài giờ trước khi chiến dịch diễn ra và đây là chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước.
Mục đích của chuyến thăm là nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Nga, một trong những nhà sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Pakistan đang tăng nhanh.
Trước đó, ngày 24/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt theo đề nghị của những người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và Cộng hòa nhân dân Luhansk tự xưng (LPR) ở Donbass.
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva không có kế hoạch xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine. Làm rõ tình hình đang xảy ra, Bộ Quốc phòng Nga tái khẳng định quân đội Nga không nhằm mục tiêu vào các thành phố của Ukraine mà chỉ nhằm vô hiệu hóa hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.
Theo hãng tin Sputnik, trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định đối thoại giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột sớm muộn sẽ diễn ra.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đối thoại được tổ chức càng sớm sẽ thì càng giảm thiểu được thiệt hại.
Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.