Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức sau tuyên bố bầu cử không gian lận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sẽ từ chức ngay trước Giáng sinh và Thứ trưởng Jeff Rosen sẽ trở thành quyền Bộ trưởng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AFP



Sự ra đi của Bộ trưởng Barr được Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter hôm 14.12 ngay sau khi cử tri đoàn kiểm phiếu xác nhận ông Joe Biden chính thức đắc cử tổng thống Mỹ khi vượt qua 270 phiếu cần thiết.

Bộ trưởng Barr, trong một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump mà Reuters xem được, cho biết ông sẽ rời chức vụ vào ngày 23.12.

Bức thư được gửi ngay sau khi ông Barr báo cáo với Tổng thống về việc Bộ Tư pháp xem xét các cáo buộc của chiến dịch ông Donald Trump về gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong đó, ông Barr cam kết các cáo buộc "sẽ tiếp tục được theo đuổi”.

Trong thư, Bộ trưởng Barr cũng ca ngợi cái mà ông gọi là kỷ lục lịch sử của Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông đã giúp thúc đẩy nền kinh tế, củng cố quân đội và kiềm chế nhập cư bất hợp pháp.

Số phận của Tổng chưởng lý Barr trong những ngày cuối cùng của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bị đặt dấu hỏi kể từ khi ông tuyên bố hồi tuần trước rằng, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp không tìm thấy dấu hiệu gian lận lớn trong cuộc bầu cử tháng 11, trái ngược với cáo buộc của ông Donald Trump.

Nhóm pháp lý của ông Donald Trump đã cáo buộc Bộ trưởng Barr không thực hiện một cuộc điều tra thích hợp.

Mặc dù căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp bùng phát gần đây trước công chúng, ông Donald Trump cho rằng sự ra đi của ông Barr là ổn thoả.

"Vừa có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr tại Nhà Trắng. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, ông ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ! Theo thư, Bill sẽ rời đi ngay trước Giáng sinh để nghỉ lễ với gia đình" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter.

"Phó Tổng chưởng lý Jeff Rosen, một người xuất sắc, sẽ trở thành Quyền Tổng chưởng lý. Richard Donoghue được kính trọng sẽ đảm nhận nhiệm vụ Phó Tổng chưởng lý. Cảm ơn tất cả các bạn!" - ông Donald Trump viết tiếp.

Bất chấp thông điệp lạc quan, Tổng thống Donald Trump đã nghiêm túc cân nhắc việc sa thải Bộ trưởng Tư pháp hôm 13.12 - những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, mặc dù các quan chức không tin rằng ông sẽ thông qua việc sa thải ông Barr ngay lập tức.

Trong nhiều tháng qua, các trợ lý đã không khuyến khích Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Barr. Theo CNN, một quan chức Nhà Trắng cho biết Barr không bị buộc thôi việc hoặc sa thải.

"Ông ấy không được yêu cầu từ chức" - quan chức này cho biết, đồng thời khẳng định không có căng thẳng trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Barr vào chiều 14.12. "Đó là một cuộc họp rất thân thiện".

Một người khác quen thuộc với vấn đề này mô tả cuộc họp là "thân mật”.

https://laodong.vn/the-gioi/bo-truong-tu-phap-my-tu-chuc-sau-tuyen-bo-bau-cu-khong-gian-lan-862437.ldo
 

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.