(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 259/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7, viên chức quản lý phải tự nguyện xin từ chức hoặc xem xét cho từ chức nếu để người thân (vợ, chồng, con) vi phạm pháp luật.
Bà Paetongtarn cho biết quyết định từ chức này để đảng được tự do cải tổ và tái thiết hoàn toàn với một tầm nhìn mới và lòng dũng cảm cho những thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân.
(GLO)- Ngày 3-6, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã từ chức sau khi không giành đủ số phiếu tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội nước này.
(GLO)- RIA Novosti ngày 21/4 đưa tin, tỷ phú công nghệ Elon Musk có ý định từ chức người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Mỹ. Trong khi đó, tổng thống Trump lại chưa chắc về điều đó.
Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc Park Jong-jun, người bị cáo buộc ngăn chặn việc thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, hiện đang được thẩm vấn tại trụ sở Cục Điều tra Quốc gia.
(GLO)- Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã thông báo trong một đoạn video “Tôi sẽ từ chức thủ tướng và lãnh đạo đảng Nhân dân trong những ngày tới và tạo điều kiện cho cuộc chuyển giao trật tự”.
(GLO)- Ngày 4-12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong Hyun lên tiếng xin lỗi vì gây lo ngại cho người dân liên quan việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, đồng thời đệ đơn từ chức.
(GLO)- Kể từ khi cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từ chức và đi khỏi đất nước ngày 5-8, gần 1.000 tù nhân đã trốn thoát sau 3 vụ vượt ngục diễn ra liên tục.
Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, ĐV giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định) do TBT Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 9-5-2024 gồm 6 điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.
(GLO)- Hàng nghìn người Israel ngày 18/5 đã biểu tình khắp các số thành phố như Tel Aviv, Caesarea và Haifa, yêu cầu chính quyền trao đổi con tin với Hamas, bãi nhiệm chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và bầu cử sớm.
Hôm 28.4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhận thư từ chức của Ngoại trưởng Parnpree Bahiddha-Nukara, và sự ra đi của nhà ngoại giao sẽ không gây ảnh hưởng đến các hoạt động đối ngoại của nước này, theo người phát ngôn chính phủ Chai Wacharonke.
(GLO)- Ngày 11-4, TTXVN và vnexpress.net đưa tin, trong cuộc họp nội các, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã đệ đơn từ chức sau thất bại nặng nề của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại cuộc bầu cử Quốc hội.
(GLO)- Tối 30/3, hàng chục nghìn người Israel biểu tình tại nhiều thành phố yêu cầu chính phủ giải cứu toàn bộ con tin ở Gaza và Thủ tướng Netanyahu từ chức.
(GLO)- Ngày 26/2, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmoud Abbas. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel tại Dải Gaza vẫn căng thẳng.
Ngày 10/2, Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức sau khi dư luận tại quốc gia Trung Âu này phẫn nộ trước quyết định của bà Novak ân xá cho một phó giám đốc một trại trẻ mồ côi liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.
(GLO)- "Tôi sẽ từ chức, bởi vị trí Thủ tướng nhiều đặc quyền đó đi kèm với trách nhiệm. Trách nhiệm cần biết khi nào bạn còn là người phù hợp để dẫn dắt và khi nào không. Tôi biết công việc này đòi hỏi điều gì và cũng biết tôi không còn đủ năng lượng để làm điều đó, đơn giản vậy thôi"- Thủ tướng New Zealand Ardern hôm 17/1 cho biết trong một cuộc họp thường niên của đảng cầm quyền.
(GLO)- Sau khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát, nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố từ chức. Quyết định này đã nhận được sự hoan nghênh từ các đảng viên Dân chủ.