Chơ Long "khát" nước sinh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ đến mùa khô là nhiều giếng nước ở xã Chơ Long (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) bị cạn, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân.
Đứng bên giếng nước đã bị cạn nhiều tháng nay, bà Nguyễn Thị Quế (làng Tpôn) cho hay: Giếng được đào cách đây gần 7 năm. Cứ sau Tết là giếng cạn trơ đáy. Gia đình phải lấy nước từ giếng chung của làng. Tuy nhiên, giếng này cũng bị nhiễm phèn.
“Tôi phải mua nước uống với giá 10.000 đồng. Chi phí hàng tháng rất tốn kém. Vừa rồi, gia đình còn phải mua thêm máy lọc nước”-bà Quế bộc bạch.
Giếng nước của gia đình bà Nguyễn Thị Quế (làng Tpôn, xã Chơ Long) đã cạn nước từ nhiều tháng nay. Ảnh: R’Ô Hok
Giếng nước của gia đình bà Nguyễn Thị Quế (làng Tpôn, xã Chơ Long) đã cạn nước từ nhiều tháng nay. Ảnh: R’Ô Hok
Sau khi đi làm về, chị Đinh Thị Hơch tất bật chạy ra giếng chung của làng Tpôn để lấy nước tắm, giặt. Vì nhà đông người nên chị phải mua thêm bồn chứa để trữ nước mưa.
Chị cho biết: “Trước đây, làng chưa có giếng chung. Vào mùa khô, tôi phải ra suối lấy nước. Vừa rồi, Nhà nước đầu tư xây dựng cái giếng chung cho làng. Mặc dù nguồn nước dồi dào nhưng giếng bị nhiễm phèn. Vì vậy, người dân cũng phải mua thêm nước bình để ăn uống”.
Ông Đinh Blung-Trưởng thôn Tpôn-cho biết: Làng có 166 hộ, trong đó 54 hộ nghèo. Đời sống của dân làng đã khó khăn lại phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt vào mùa khô. Giếng làng thì bị nhiễm phèn chỉ lấy nước tắm rửa, giặt giũ. Để có nước uống, bà con buộc phải mua thêm nước đóng bình.
“Cả làng có 7 giếng nước nhưng hiện tại chỉ có 3 giếng còn nước. Chúng tôi mong Nhà nước hỗ trợ để khắc phục tình trạng này”-ông Blung cho biết thêm.
Những ngày này, thôn 8 cũng thiếu nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Tuấn Hiệu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 8-cho biết: “Do địa hình gò đồi và nhiều đá bàn nên việc khoan giếng gặp rất nhiều khó khăn. Đã có giếng khoan sâu tới 100 m nhưng gặp đá bàn nên phải dừng lại. Hiện nay, 6 giếng trong thôn gần như cạn nước”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.