Tin mới nhất từ Bình Dương vụ 6 người nghi ngộ độc pate chay, 1 tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bữa ăn bún riêu chay có pate chay với 25 - 30 người, khiến 6 người nhập viện, trong đó có 1 người tử vong.

Bệnh nhân nghi nghi ngộ độc Clostridium botulinum trong đồ chay đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. ẢNH: BVCC
Bệnh nhân nghi nghi ngộ độc Clostridium botulinum trong đồ chay đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. ẢNH: BVCC
Ngày 26.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ điều tra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn pate chay tại tỉnh này.
Sau ăn bị mờ mắt, cứng lưỡi...
Theo đó, qua điều tra thông tin từ người nhà bệnh nhân C.N.H (50 tuổi, Khu 6, P.Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì ngày 20.3.2021, bà C.N.H và bà C.N.M (42 tuổi, là chị bà C.N.H, ngụ P.Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) có đến Miếu Chiêu Liêu (Khu dân cư Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) nấu bún riêu để ăn trưa.
Bữa trưa diễn ra khoảng 11 giờ 30 ngày 20.3, có 25-30 người dùng là những người đang sinh hoạt tại Miếu Chiêu Liêu. Miếu này do ông Cao Văn Phước làm chủ trì miếu (ông Phước là cha của bà C.N.H và bà C.N.M), có người nhà của bà C.N.H và bà C.N.M cùng ăn.
Sau bữa ăn, khi về nhà bà C.N.H có biểu hiện chóng mặt, mờ mắt, cứng lưỡi, khó nuốt. Đến 6 giờ sáng ngày 21.3, bà H. được đưa đến Bệnh viện Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương. Đến 13 giờ cùng ngày được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM.
Phần bà C.N.M, sau bữa ăn có triệu chứng tương tự được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong sau đó. Con bà C.N.M là P.T.T.T (16 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị nghi nhiễm độc Botulinum toxin. Người nhà bệnh nhân C.N.H thông tin, bà C.N.M là người đi chợ để mua các nguyên liệu để nấu bún riêu, trong đó có chả chay và pate chay.
Điều tra thông tin người nhà bệnh nhân Đ.Đ.L.U (42 tuổi, P.Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau khi ăn bún riêu, bà U. có biểu hiện đơ lưỡi, họng, mệt mỏi tay, chân, mờ mặt được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương. Đến sáng ngày 25.3 thì được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Ai đi mua thực phẩm?
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương đã hành điều tra danh sách những người đã ăn bữa trưa ngày 20.3 nói trên. Yêu cầu Miếu Chiêu Liêu (P.Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thông tin đến những người đang sinh hoạt tại miếu nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe phải đến ngay cơ sở y tế để khám, theo dõi điều trị.
Chủ trì Miếu Chiêu Liêu và bà Lê thị Cách (người làm công quả) thông tin bà C.N.H và bà C.N.M là người trực tiếp mua nguyên liệu và chế biến các món ăn gồm: Bún rêu, cơm, khổ qua kho, dậu hủ kho, cà chua, chè thập cấm, trà tắc. Hiện bà C.N.H. đang nguy kịch và bà C.N.M. đã chết nên không xác định chính xác nguyên liệu đã mua và nơi mua. Bà Cách cũng có dùng bữa trưa hôm đó nhưng sức khỏe bình thường.
UBND P.Chánh Nghĩa cũng đã xác minh các trường hợp nghi ngộ độc trên địa bàn. Sau khi đến nhà xác minh và được gia đình báo nguyên nhân tử vong của bà C.N.M, theo giấy ra viện là viêm não, viêm tủy và viêm não - viêm tủy khác (viêm thân não).
Bình Dương kiểm tra đồ chay
Sáng 26.3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Dương phối hợp cùng với các Chi cục chuyên môn thuộc Sở NN-PTNT, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các công tác điều tra thông tin có liên quan đến vụ việc và lấy mẫu chả chay (bao gói kín) và pate chay trên thị trường và tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để gửi xét nghiệm tìm vi khuẩn và độc tố của Clostridium botulinum.
Bình Dương tuyên truyền đến người dân không sử dụng các sản phẩm chả chay, pate chay hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác, hình dáng không còn nguyên vẹn…
Theo Duy Tính (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

Chư Băh giảm nghèo bền vững nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Chư Băh (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2025.
Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu

(GLO)- Thời gian đã nhuộm màu mái tóc, song ký ức của một thời xếp bút nghiên lên đường chiến đấu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người lính già. Sau 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, họ vẫn nhắc nhớ về những tháng ngày gian khổ mà rất đỗi tự hào.

Cả nhà bị bệnh

Cả nhà bị bệnh

(GLO)- Gần 2 năm qua, ông Đặng Chí Thành (thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh u ác tính cho vợ là bà Lê Thị Xuân Bích. Cuộc sống của gia đình càng trở nên túng quẫn khi 2 cha con ông Thành cũng bị bệnh.
Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Hội chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm

(GLO)-

Ngày 25 và 26-4, tại sân vận động xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) diễn ra hội chợ-giao lưu văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là cơ hội để người dân giới thiệu, quảng bá văn hóa và sản phẩm của địa phương.

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngành Y tế Gia Lai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Ngày 26-4, Sở Y tế Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế-Dân số năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2024; triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.