Cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Trao 3 giải tập thể, 128 giải cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-5, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024 và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024)”.

Quang cảnh lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: Lam Nguyên

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh và các tập thể, cá nhân đạt giải.

Với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”, cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Qua 8 kỳ thi theo hình thức trắc nghiệm online (định kỳ 1 kỳ/tuần), Ban tổ chức đã nhận được 761.710 bài dự thi đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước, riêng Gia Lai có 464.147 lượt bài dự thi; trung bình mỗi kỳ có 95.213 bài dự thi. Kết quả, có tổng cộng 128 cá nhân đạt giải, gồm: 8 giải nhất, 16 giải nhì, 24 giải ba và 80 giải khuyến khích. Trong đó, thí sinh tại Gia Lai đạt 5 giải nhất, 10 giải nhì, 16 giải ba và 39 giải khuyến khích; thí sinh ngoài tỉnh đạt 56 giải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao giải nhất cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao giải nhất cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định và trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải trên địa bàn tỉnh. Về giải tập thể, Ban tổ chức đã trao giải cho Đảng bộ các huyện: Ia Pa, Chư Prông, thị xã Ayun Pa.

Về giải cá nhân, 5 giải nhất thuộc về các thí sinh: Nguyễn Cao Nguyên (Công an huyện Đak Pơ); Vũ Phạm Thanh Lan (giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, huyện Đak Đoa); Đoàn Hải Yến (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông); Nguyễn Cẩm Nhung (Phó trưởng khoa Dược-Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai); Nhữ Thị Nhạn (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Lam Nguyên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Lam Nguyên

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi được tổ chức với hình thức trực tuyến trên Trang tin điện tử Tuyên giáo Gia Lai tại địa chỉ https://thongtintuyengiao.gialai.org.vn; Báo Gia Lai điện tử; gialaitv.vn và các trang điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị có banner và link mời tham gia cuộc thi. Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet truy cập vào trang trên để dự thi, đồng thời gửi đường link đó đến các nhóm bạn bè, người thân, đồng nghiệp để mời tham gia.

Cuộc thi được tổ chức trong 4 kỳ (định kỳ 1 tuần/kỳ), mỗi kỳ có 11 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Ban tổ chức sẽ xét trao 3 giải tập thể cho 3 đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai theo thứ tự ưu tiên: Có tỷ lệ người tham gia dự thi/dân số cao nhất; có nhiều cá nhân đạt giải. Dự kiến lễ tổng kết, trao giải sẽ diễn ra vào tháng 6-2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: Lam Nguyên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu phát động cuộc thi. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu phát động cuộc thi, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi-khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là hoạt động thực tiễn khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật và thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt nhất, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tích cực vận động để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bộ, ngành Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị…

Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”. Ảnh: Lam Nguyên
Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”. Ảnh: Lam Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Những tấm gương vượt lên bóng tối

Những tấm gương vượt lên bóng tối

(GLO)- Dù số phận lấy đi đôi mắt, họ vẫn không thiếu bản lĩnh và nghị lực sống. Với những người khiếm thị mà chúng tôi gặp, ánh sáng không bao giờ tắt khi trong tim họ luôn rực lên ý chí vượt lên chính mình.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

null