Gia Lai: Chủ động phòng trừ các loại bệnh trên cây lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá đang phát sinh gây hại trên cây lúa ở các tỉnh phía Nam gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Để chủ động theo dõi và phòng trừ các loại bệnh vừa nêu trên cây lúa, bảo vệ sản xuất tại địa phương.
 

Hướng dẫn bà con nông dân phòng tránh các loại bệnh trên cây lúa. Ảnh: L.T
Hướng dẫn bà con nông dân phòng tránh các loại bệnh trên cây lúa. Ảnh: L.T

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1230/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tuyên truyền hướng dẫn nhận biết về đối tượng những loại bệnh trên gây hại cho cây lúa, điều kiện phát sinh gây hại, triệu chứng gây hại và biện pháp phòng trừ để cán bộ kỹ thuật và nông dân biết chủ động phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, tổ chức điều tra theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh, diễn biến của các loại bệnh vừa nêu trên cây lúa ở địa bàn tỉnh kịp thời thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh gây hại để người dân biết tập trung phòng tránh, không để lây ra diện rộng. Hướng dẫn cho nông dân lựa chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao, sạch bệnh kháng các loại bệnh vừa nêu trên cây lúa, lùn sọc đen, để đưa vào sản xuất, không làm phát sinh sâu bệnh nguy hiểm trên đồng ruộng, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng nhất là trước khi bước vào vụ gieo trồng và sau khi thu hoạch...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với hệ thống ngành bảo vệ thực vật của tỉnh điều tra phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại bệnh vừa nêu trên cây lúa, không để lây lan gây thiệt hại cho sản xuất. Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, nắm chắc tình hình các loại bệnh vừa nêu trên cây lúa, phát hiện sớm các ổ dịch, báo cáo kịp thời cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý thích hợp...

Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.