Nông dân được mùa đậu xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm này, nông dân huyện Phú Thiện đang bắt đầu thu hoạch đậu xanh. Nhờ thời tiết thuận lợi, đậu xanh được mùa, lại được giá nên bà con rất phấn khởi. 
Vụ Đông Xuân 2019-2020, gia đình bà Ksor H’Nao (thôn Sô Ma Lơng B, xã Chrôh Pơnan) gieo trồng 8 sào đậu xanh trên cánh đồng màu mỡ ven sông Ayun. Bà H’Nao chia sẻ: “Nhờ thời tiết thuận lợi nên đậu ra trái nhiều hơn năm ngoái. Tôi đã thu hoạch đợt 1 được gần 3 tạ. Cũng diện tích này năm ngoái, tôi thu được tổng cộng 7 tạ, bán với giá 18-20 ngàn đồng/kg. Năm nay, dự kiến tôi hái 3-4 đợt, sản lượng đạt khoảng 8-9 tạ. Nếu giá đậu vẫn giữ nguyên như hiện nay thì trừ chi phí, tôi còn lãi khoảng 20 triệu đồng”.
Nông dân Phú Thiện năm nay thu hoạch đậu xanh trong thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định. Ảnh: R.H
Nông dân Phú Thiện năm nay thu hoạch đậu xanh trong thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định. Ảnh: R.H
Tương tự, vụ Đông Xuân này, gia đình ông Siu Chuân (cùng thôn) trồng được 5 sào đậu xanh. Ông Chuân cho hay: “Năm 2018, mình trồng lúa trên diện tích này. Nhưng do ruộng nằm xa sông Ayun, lại chỉ có một cái giếng khoan để bơm tưới nên 5 sào lúa không đủ nước, năng suất đạt thấp. Từ năm 2019 tới nay, mình chuyển diện tích này sang trồng đậu xanh. Cây đậu xanh chịu hạn tốt và phù hợp với mọi loại đất, ít tốn công chăm sóc hơn cây lúa. Vụ đậu này, mình chỉ tốn 2 triệu đồng mua dầu để bơm tưới, chứ nếu trồng lúa thì số tiền bỏ ra phải nhiều hơn”. Năm ngoái, 5 sào đậu xanh của gia đình ông cho thu 5 tạ nhưng do giá thu mua lúc đó chỉ 18 ngàn đồng/kg nên sau khi trừ hết chi phí chỉ lãi 9 triệu đồng. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, đậu được mùa, lại được giá. Sau khi trừ hết chi phí, ông ước tính còn lãi khoảng 13 triệu đồng.
Ông Siu Kanh (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) thu hoạch đậu xanh. Ảnh: R.H
Ông Siu Kanh (xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) thu hoạch đậu xanh. Ảnh: R.H
Đang tất bật thu hoạch đậu xanh, ông Siu Kanh (xã Ia Yeng) cho biết: “Năm 2019, tôi trồng được 4 sào đậu xanh. Do nắm vững kỹ thuật trồng và cách chăm sóc nên đậu xanh phát triển tốt, thu hoạch được 6,8 tạ. Với giá đậu 18-20 ngàn đồng/kg, tôi lãi 12 triệu đồng. Còn năm nay, thời tiết thuận lợi, sâu bệnh hại ít hơn nên ước sản lượng đạt khoảng 7 tạ. Với giá đậu hiện tại là 23-25 ngàn đồng/kg, tôi lãi khoảng 14 triệu đồng”.
Ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-thông tin: “Vụ Đông Xuân 2019-2020, trên địa bàn huyện có 465 ha đậu xanh, tập trung ở các xã: Ia Yeng, Chrôh Pơnan, Chư A Thai, Ia Piar. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đậu bình quân đạt khoảng 8 tạ/ha. Giá thu mua đậu của các thương lái dao động khoảng 23-25 ngàn đồng/kg, cao hơn năm ngoái 5.000-7.000 đồng/kg nên nhiều hộ có lãi. So với trồng lúa, trồng đậu xanh ít tốn công và chi phí chăm sóc thấp nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hơn”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.