Phụ nữ TP. Pleiku thu hoạch 25 tấn nông sản ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-1, hơn 30 hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã cùng nhau thu hoạch hơn 4 tấn củ cải do người dân xã An Phú ủng hộ cho các bếp ăn từ thiện, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 trên địa bàn.
Hội viên Hội phụ nữ TP.Pleiku tham gia thu hoạch rau, củ tại xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Hội viên Hội LHPN TP. Pleiku tham gia thu hoạch rau, củ tại xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Theo đó, thời gian qua, Hội LHPN TP. Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19, trong đó có việc hỗ trợ ngày công thu hoạch nông sản ủng hộ các khu cách ly, Bệnh viện dã chiến.
Từ ngày 1 đến ngày 4-1, Hội LHPN TP. Pleiku đã thu hoạch tổng cộng khoảng 25 tấn rau, củ để đưa tới ủng hộ các bếp ăn từ thiện và Bệnh viện dã chiến tỉnh. Số nông sản này do nông dân trồng rau xã An Phú ủng hộ.
Thời gian qua, Hội LHPN TP. Pleiku đã có nhiều việc làm ý nghĩa để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp nỗ lực phòng-chống dịch Covid-19 như tham gia hỗ trợ các chuyến xe "0 đồng" san sẻ yêu thương đối với đồng bào trên các tỉnh, thành khắp cả nước, tham gia nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn.
BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.