Đức Cơ: Thu sai quy định, nhiều trường phải trả lại cho phụ huynh hơn 600 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thanh tra huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa có Kết luận số 01/KL-TTr buộc nhiều trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn thị trấn Chư Ty phải trả lại các khoản thu sai, thu vượt mức cho phụ huynh học sinh với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.  
Theo đó, Thanh tra huyện Đức Cơ đã tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại 6 trường học trên địa bàn thị trấn Chư Ty. Đây là cuộc thanh tra trên nhiều bậc học ở 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021, được chia ra 5 nhóm gồm: các khoản thu theo quy định; các khoản thu xã hội hóa hoạt động bán trú; các khoản thu khác (như thu hộ, thu quỹ lớp…); các khoản thu theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22-11-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các khoản thu theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3-8-2018 của Bộ Giáo dục và Đào.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Theo đó, với nhiều khoản thu sai quy định, Thanh tra huyện Đức Cơ kiến nghị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phải thoái trả cho phụ huynh học sinh số tiền hơn 200 triệu đồng; Trường Mầm non Họa Mi thoái trả số tiền hơn 71 triệu động; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phải thoái trả hơn 110 triệu đồng; Trường Tiểu học Kim Đồng phải thoái trả hơn 70 triệu đồng; Trường THCS Quang Trung thoái trả hơn 35 triệu đồng và Trường THCS Nguyễn Hiền phải thoái trả hơn 120 triệu đồng. Tổng số tiền các trường nói trên phải thoái trả cho phụ huynh học sinh là hơn 600 triệu đồng.
Ngoài ra, Thanh tra huyện Đức Cơ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các trường nghiêm túc khắc phục các sai phạm; chịu trách nhiệm thoái trả lại các khoản thu, chi sai quy định cho phụ huynh học sinh; không được tiếp tục thu đối với các khoản thu sai quy định. Xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân liên quan nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cơ sở giáo dục để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp trái quy định, gây nhiều bức xúc trong Nhân dân.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.