Một gia đình trình báo con gái 9X xinh đẹp bị lừa bán sang Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một gia đình ở  Quảng Trị trình báo với cơ quan chức năng về việc con gái 9X xinh đẹp bất ngờ mất tích và xuất hiện thông tin bị lừa bán sang Myanmar. Công an đang tiến hành xác minh vụ việc.

Cô gái 9x xinh đẹp ở Quảng Trị được gia đình trình báo mất tích, bị bán sang Myanmar - ẢNH: THANH LỘC
Cô gái 9x xinh đẹp ở Quảng Trị được gia đình trình báo mất tích, bị bán sang Myanmar - ẢNH: THANH LỘC


Ngày 12.1, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã vào cuộc xác minh đơn trình báo của bà B.T.T (45 tuổi, trú thôn Phú Ốc, xã Gio Sơn, H.Gio Linh) về việc con gái bà bị lừa bán sang Myanmar làm vợ. Bà T. cho biết, con gái bà tên Th. 27 tuổi rời Quảng Trị vào TP.HCM ngày 24.7.2020 và mất liên lạc từ ngày 7.9.2020.

Ngày 29.11.2020, trên mạng xã hội có tài khoản N.T.M đăng thông báo con bà T. bị lừa bán sang Myanmar. Gia đình bà T. đã liên hệ với M. và được M. cho biết, M. người gốc Hà Nội, lấy chồng Trung Quốc, hiện đang sống tại Myanmar.

M. cho biết thêm, Th. làm việc tại Trung Quốc vào đầu tháng 8.2020, từ đó hai người quen nhau. Đến cuối tháng 11.2020, M. phát hiện Th. bị lừa bán làm vợ của một người đàn ông ở Myanmar với giá khoảng 150 triệu đồng và M. đã kêu gọi được một số người bạn góp tiền chuộc Th. và đưa đến ở tạm khách sạn Gia Bảo – Sở Wa Ang (thị trấn Bang Khang – bang Shan – Myanmar). M. còn cho biết tình trạng sức khoẻ của Th. không tốt. Hiện, bà T. không còn liên lạc được với M.

Theo Công an H.Gio Linh, để làm rõ vụ việc, Công an huyện đã đến phòng trọ tại TP.Đông Hà – nơi trước đây Th. từng sinh sống, tìm hiểu thêm các mối quan hệ của Th… Vậy nhưng, đến nay công an vẫn chưa lần ra tung tích cô gái được trình báo bị lừa bán sang Myanmar này. Công an H.Gio Linh khuyến cáo bà T. không chuyển tiền theo yêu cầu của M. Liên quan đến vụ việc, ngày 12.1, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND H.Gio Linh cho biết, đã đề nghị Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị giải quyết đơn trình báo, kiến nghị của bà T.

Theo Nguyễn Phúc (Thanh Niên Online)
 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.