Chư Păh gặp mặt chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt 62 vị chức sắc, chức việc, chấp sự đạo Công giáo và Tin lành trên địa bàn huyện nhân dịp Giáng sinh 2020. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện; Rơ Châm H'Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Võ Xuân Bảo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện.
Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc, chấp sự và bà con giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của huyện nhà.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Đại
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Đại
Đồng chí Nguyễn Quang Trường cho biết, những năm qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được đảm bảo; sinh hoạt của các cơ sở tôn giáo đúng quy định, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa người theo đạo và người không theo đạo, giữa các tôn giáo trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng ghi nhận và cảm ơn các chức sắc, chức việc, chấp sự và bà con giáo dân đã cùng với địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, với uy tín, vị trí và vai trò của mình, các vị chức sắc, chức việc, chấp sự tiếp tục vận động bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các ngành phát động; tạo điều kiện cho bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, cùng đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã trao 62 phần quà cho các vị chức sắc, chức việc, chấp sự.
LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).