Trường mới xây tiếp tục hư hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối năm 2019, Báo Gia Lai có bài phản ánh công trình Trường THPT Nguyễn Thái Học cơ sở 2 (huyện Chư Pưh) mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Sau đó, đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục.
Tuy nhiên, hiện nay, các vị trí được khắc phục lại tiếp tục hư hỏng với các vết nứt càng to và lan rộng. Theo ghi nhận của P.V ngày 6-4, phía tường sau của dãy phòng học 3 tầng xuất hiện các vết nứt kéo dài. Móng dãy nhà nứt kéo theo tường của phòng học xuất hiện khá nhiều vết nứt khác. Ngoài ra, các vết nứt trên tường ở ngoài hành lang từ tầng 1 lên đến tầng 3 vẫn chưa được sửa chữa. Khu nhà vệ sinh nam vẫn có dấu hiệu thấm nước.
Dù đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa nhưng khắc phục chưa triệt để. Ảnh: Q.T
Dù đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa nhưng khắc phục chưa triệt để. Ảnh: Q.T
Theo đại diện chủ đầu tư công trình là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, đơn vị thi công đã tiến hành sửa bằng phương pháp tưới nước đủ ẩm và nhồi vữa xi măng mác cao vào vị trí nứt. Đối với nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2, đã tháo gỡ sàn gạch, kiểm tra đường ống chạy ngầm, lát lại sàn… Sau khi sửa chữa xong, Sở đã thành lập đoàn xuống kiểm tra; đồng thời kiến nghị tiếp tục khắc phục các vết nứt cho đảm bảo yêu cầu. Sau khi sửa chữa hoàn tất, Sở chưa nhận được báo cáo về tình trạng tiếp tục hư hỏng tại trường này. Tới đây, Sở sẽ thành lập đoàn để kiểm tra.
Được biết, dự án Trường THPT Nguyễn Thái Học cơ sở 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA và đối ứng địa phương. Dự án do liên danh Công ty cổ phần Nam Sao và Công ty cổ phần Hưng Phú thi công. Công trình khởi công từ tháng 9-2016, đến tháng 6-2017 thì hoàn thành. Trường gồm 18 phòng học, 3 phòng bộ môn; quy mô 1 trệt, 2 lầu được bàn giao và đưa vào phục vụ năm học 2017-2018 và đến học kỳ II năm học thì xuất hiện tình trạng hư hỏng.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.