Chư Pưh hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), sáng 16-11, Huyện đoàn Chư Pưh, tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2018.
   Trao hoa cho các thí sinh hội thi kể chuyện Bác Hồ. Ảnh: Lê Trang
Trao hoa cho các thí sinh hội thi kể chuyện Bác Hồ. Ảnh: Lê Trang
Tham gia hội thi có 24 thí sinh đại diện cho 2 lứa tuối thiếu niên và nhi đồng đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: Kể 1 câu chuyện về Bác Hồ và bốc thăm trả lời 1 câu hỏi về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với sự chuẩn bị, đầu tư công phu và kỹ lưỡng, các thí sinh đã mang đến những phần thi đặc sắc, góp phần chuyển tải những thông điệp đầy ý nghĩa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để làm tăng thêm sức hấp dẫn cho mỗi câu chuyện, các thí sinh đã khéo léo kết hợp kể chuyện với sử dụng tiết mục phụ họa như hát, múa, đọc thơ minh họa vô cùng sinh động và hấp dẫn.
Hội thi cũng là dịp giáo dục cho các em thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Chư Pưh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Thông qua hội thi tạo môi trường cho thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành đội viên tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, đây cũng là dịp giúp các em gặp mặt, giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết thân ái.
                                                                   Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.