TP. Pleiku: Chuyển biến tích cực từ quy định cấm đỗ xe theo ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi triển khai thí điểm hiệu quả việc cắm biển đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ tại 3 tuyến đường Nguyễn Thái Học, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Du, UBND TP. Pleiku tiếp tục thực hiện quy định này tại một số tuyến đường khác trên địa bàn thành phố.

Giải quyết ùn tắc giao thông

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Pleiku khẳng định: Gần 3 tháng qua, việc triển khai thí điểm cấm đỗ xe vào ngày chẵn, ngày lẻ tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku đã được dư luận xã hội và nhân dân đồng tình ủng hộ, bước đầu đã khắc phục được tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông; tạo sự thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị trên những tuyến đường này.

 

  Tài xế ô tô chấp hành tốt quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Trần Khánh Dư (TP. Pleiku). Ảnh: M.N
Tài xế ô tô chấp hành tốt quy định cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Trần Khánh Dư (TP. Pleiku). Ảnh: M.N

Từ những tín hiệu khả quan trên, sáng 31-10, UBND TP. Pleiku quyết định lắp đặt thêm biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ tại 4 tuyến đường khác, cụ thể: đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Quang Trung-Phan Bội Châu); đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hoàng Văn Thụ); đường Trần Khánh Dư (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Tăng Bạt Hổ); đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Hùng Vương). Thời gian cấm đỗ xe từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm.

Ngoài ra, UBND TP. Pleiku cũng tiến hành lắp đặt biển báo cấm đỗ xe bên trái trên đường Hoàng Hoa Thám (phía Điện lực Pleiku, đoạn từ đường Trần Phú đến đường Hùng Vương); cấm đỗ xe bên phải đường Phạm Hồng Thái (phía đối diện Nhà Thiếu nhi tỉnh, đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Phan Đình Phùng).

Trung tá Hồ Thanh Sơn cho biết: “Bắt đầu từ ngày 15-11, lực lượng Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự-cơ động sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp xe mô tô, ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh của biển cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ”. Bên cạnh đó, thời gian tới, trên cơ sở đề nghị của một số phường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đánh giá lại lưu lượng xe, tình hình ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường nội thành để đề xuất UBND TP. Pleiku nhân rộng mô hình này, qua đó giải quyết các điểm ùn tắc, lập lại trật tự về dừng, đỗ xe.

Người dân đồng thuận cao

Theo ghi nhận của P.V, trong ngày đầu tiên Phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku tổ chức cắm các biển báo “cấm đỗ xe”, “cấm đỗ xe ngày chẵn (lẻ)”, lắp các biển báo phụ ghi rõ nội dung cấm và treo băng rôn tuyên truyền, đa số người dân đều chấp hành tốt quy định. Tại các tuyến đường này, hầu hết xe ô tô đều đỗ đúng quy định, tạo hình ảnh đẹp của người dân TP. Pleiku trong văn hóa giao thông.

Anh Trương Quang Hải (68 Lê Hồng Phong, TP. Pleiku) nhận xét: Từ hôm 31-10 đến giờ, khi các biển báo được lắp đặt, con đường này trở nên thông thoáng hơn, xe cộ lưu thông trật tự và thuận lợi hơn. Việc đỗ xe cũng bắt đầu đi vào nền nếp, “không như trước đây xe ô tô đỗ lung tung bên này một chiếc, bên kia một chiếc, xe cộ lên xuống, ra vào rất bất tiện”-anh Hải nói. Đồng quan điểm này, anh Nguyễn Lê Minh Hiền (56A Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) cho biết: Tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi có rất nhiều hàng quán nên lâu nay vào các buổi sáng lượng xe mô tô, ô tô tập trung về đây rất đông, gây ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là vào những ngày cuối tuần. “Đường thì chật, xe đỗ thì đông, chiếc đỗ ngang, chiếc đỗ dọc rất lộn xộn, chưa kể là xe ra vào biến thành 4 làn xe khiến con đường gần như kẹt cứng. Tôi hoan nghênh chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ. Trong sáng nay, tôi quan sát đã thấy không còn xảy ra tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông”-anh Hiền khẳng định.

Trong khi đó, bà chủ quán bún Mai (số 5 Nguyễn Du, TP. Pleiku) thừa nhận: Việc cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ ảnh hưởng rất nhiều đến việc mua bán. Thu nhập của quán nhiều tháng qua giảm sút, ước tính khoảng 30%, nhưng vì lợi ích chung nên bà vẫn vui vẻ đồng thuận với chủ trương này của thành phố. Bà Mai cho biết, trước đây nếu xe ô tô đỗ cùng lúc 2 bên đường thì người đi đường không có chỗ đi. Nghiêm trọng  hơn, vào thứ bảy, chủ nhật, lượng xe tập trung ăn sáng, uống cà phê tại tuyến đường này rất đông, không có chỗ đậu xe nên thường xảy ra va quẹt, ùn tắc giao thông.

 Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).