Nét mới ở Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Huấn luyện bắn súng tại thao trường.                  Ảnh: H.T
Huấn luyện bắn súng tại thao trường. Ảnh: H.T

Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh được thành lập tháng 8-2012, với nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo huấn luyện quân sự, võ thuật, trang bị kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ công tác trong lực lượng Công an tỉnh, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Công an xã… Những năm qua, đơn vị không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Sau 4 năm thành lập, mặc dù cơ sở vật chất còn thiếu, quân số mỏng, khối lượng công việc nhiều nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để công tác đào tạo, huấn luyện đạt kết quả cao.

Hàng năm, đơn vị tổ chức 2 đợt huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân. Đơn vị xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, sau khi được đào tạo, học viên phải đạt yêu cầu về nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đủ khả năng đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện các chương trình phát triển công tác giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân và chương trình công tác hàng năm của Công an tỉnh. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Những năm qua, Trung tâm đã phối hợp với Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân và Trường Trung cấp Cảnh sát 5 mở các lớp đào tạo đại học văn bằng 2, lớp trung cấp Công an xã, huấn luyện nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho bảo vệ dân phố và cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chỉ riêng trong năm 2016, đơn vị đã phối hợp tổ chức 36 lớp với hơn 3.500 lượt học viên. Bên cạnh làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ, quan tâm công tác Đoàn, phát triển đảng viên.

Với những nỗ lực cố gắng, nhiều năm liền, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công an tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; nhiều lượt cán bộ đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đại tá Phạm Tất Thắng-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, cho biết: Những ngày đầu thành lập, đơn vị gặp nhiều khó khăn, trang-thiết bị phục vụ giảng dạy còn thiếu, cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, quân số đơn vị mỏng, một số cán bộ được điều chuyển về đơn vị không đúng chuyên môn công tác… Song, được sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị từng bước được trang bị máy móc, trang-thiết bị hiện đại, một số công trình, phòng học được sửa chữa và xây mới. Đến nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học đã được khắc phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, từng bước đổi mới các chương trình dạy và học theo yêu cầu của Bộ Công an, đảm bảo việc bồi dưỡng nghiệp vụ và huấn luyện luôn đạt hiệu quả cao.

Hữu Trường-Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).