Gia Lai: Tăng cường quản lý xe chở hàng hóa cồng kềnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh và các loại xe tương tự chuyên dùng để chở hàng hóa hiện có trên địa bàn; kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng, chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông hoặc tham gia giao thông nhưng không đăng ký quản lý, không đăng kiểm hoặc không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

  Cần tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: T.N
Xe chở hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải rà soát các quy định về quản lý hoạt động các loại phương tiện này; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải các loại xe nêu trên theo phương châm vừa bảo đảm hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, chỉ đạo kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ qan Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động đối với các loại phương tiện  trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND cấp xã thực hiện rà soát, thống kê các loại xe nêu trên tại địa bàn, ban hành quy định cụ thể về phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe thô sơ phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương theo quy định. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của các loại xe nêu trên, cùng các loại xe gắn máy và xe mô tô kéo theo thùng chở hàng trái quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, xe cơ giới 3 bánh không đăng ký quản lý đã đình chỉ lưu hành, xe cơ giới 3 bánh vi phạm phạm vi và thời gian hoạt động.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).