Bảo an tín dụng Vietcombank: Nhiều khách hàng Gia Lai lựa chọn tham gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuộc đời thường không thể biết được chữ ngờ, dân gian vốn nói vậy. Với người siêng năng chăm chỉ làm ăn, đi vay vốn ngân hàng, lúc nào họ cũng mong mọi sự hanh thông, xui xẻo rủi ro né tránh. Tuy nhiên trên thực tế, rủi ro, tai nạn vẫn cứ xảy ra. Vì vậy, tham gia bảo hiểm tín dụng là cách chủ động tốt nhất có thể với người đi vay vốn.

Sự lựa chọn cần thiết

Xuất phát từ mục đích tốt đẹp đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI) đã hợp tác phân phối sản phẩm bảo an tín dụng, triển khai từ năm 2009. Lúc đầu, khách hàng còn thăm dò dè dặt, ngại bỏ ra thêm một khoản tiền để tham gia, nhưng một thời gian sau, nhất là khi thị trường bảo hiểm tín dụng sôi động, nhiều ngân hàng cùng tham gia, nhiều khách hàng có ý thức tìm hiểu và coi bảo an tín dụng là sản phẩm đáng mua, quyền lợi thiết thực với chi phí thấp.

 

Vietcombank Gia Lai trao tiền bảo hiểm cho thân nhân khách hàng vay vốn. Ảnh: T.S
Vietcombank Gia Lai trao tiền bảo hiểm cho thân nhân khách hàng vay vốn. Ảnh: T.S

Hiểu một cách chung nhất, bảo hiểm bảo an tín dụng Vietcombank là một hình thức bảo hiểm giúp người vay trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro, giảm gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc không bị thanh lý tài sản trong trường hợp xảy ra rủi ro. Trong xu thế kinh tế nói chung và xu hướng tiêu dùng nói riêng, các cá nhân và gia đình vay vốn của ngân hàng đã ngày càng phổ biến. Cũng trên thực tế, hầu hết cá nhân và gia đình vay tiền nhằm mua nhà, đất đai, xây sửa nhà và sản xuất kinh doanh. Với các khoản vay dài hạn, khách hàng có thể giảm được áp lực trả nợ, nhưng mặt khác, sẽ phát sinh rủi ro ngay cả khi đã có tài sản đảm bảo, vì nếu không may người vay qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp phải tai nạn nghiêm trọng không có khả năng trả nợ thì tài sản đảm bảo sẽ thuộc về ngân hàng.

Theo nguyên tắc cho vay của ngân hàng, trong trường hợp người vay qua đời, nếu có tài sản đảm bảo, ngân hàng sẽ phát mại tài sản (nhà ở, phương tiện đi lại, sổ tiết kiệm…), trừ khi vợ/chồng hoặc con cái người vay trả nợ thay. Tất nhiên, người vay lúc nào cũng muốn để lại cho vợ/chồng hoặc con cái các tài sản này mà không muốn bị ngân hàng phát mại, cũng không muốn người thân phải trả nợ thay. Khi tham gia bảo hiểm tín dụng,  trường hợp người vay tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn, công ty bảo hiểm sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng toàn bộ nợ gốc, lãi của khoản vay, cuộc sống của người thân sẽ không bị thêm tổn thất. Nhiều khách hàng thừa nhận sự cần thiết tham gia bảo an tín dụng và tất nhiên Vietcombank Gia Lai là ưu tiên hàng đầu vì là ngân hàng lớn, uy tín, lãi suất vay thấp, sản phẩm bảo an tín dụng ưu đãi cao.

Trên 1,1 tỷ đồng chi trả cho khách hàng

Với Vietcombank Gia Lai, kể từ khi triển khai, nhiều khách hàng đã tham gia sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng với tổng giá trị 147 tỷ đồng trên tổng dư nợ hơn 4 ngàn tỷ đồng. Và đã có 2 trường hợp khách hàng gặp rủi ro được tiến hành chi trả với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Mới đây là trường hợp của khách hàng Tạ Thị Tuyết.

Gia đình bà Tạ Thị Tuyết (ở làng Chuet Ngot 2, xã Chư Á, TP. Pleiku) có cuộc sống khá vất vả: chồng chết sớm, một mình bà tảo tần sớm hôm nuôi 2 con. Khó có thể kể hết nỗi vất vả của bà nhất là khi chồng bệnh nặng rồi qua đời. Chạy vạy kiếm ăn, buôn thúng bán bưng, việc gì bà cũng làm, miễn sao có thu nhập nuôi con và trang trải chi phí sinh hoạt gia đình.

Năm 2011, bà Tuyết mạnh dạn đến Phòng Giao dịch Trà Bá-Vietcombank Gia Lai đặt quan hệ vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Mục đích vay vốn của bà lúc này là thu mua nông sản kết hợp bán cà phê, nước giải khát. Vốn vay 150 triệu đồng đối với hộ gia đình như bà Tuyết lúc này rất lớn. Cán bộ tín dụng Phan Võ Thanh Tùng nhớ lại: “Lúc đầu khi nghe tư vấn giới thiệu sản phẩm bà Tuyết còn trù trừ e ngại nhưng khi được giải thích cặn kẽ, nhất là những lợi ích của bảo hiểm bảo an tín dụng, bà hưởng ứng và nhận lời tham gia ngay”.

Làm việc chăm chỉ, lại tiết kiệm chi phí, chi tiêu, ngay trong năm đầu, nguồn vốn tín dụng đã phát huy tác dụng rất tốt, bà Tuyết kinh doanh có lãi, trả bớt 50 triệu đồng vốn vay cho ngân hàng. Quan hệ làm ăn và sự tin tưởng giữa ngân hàng và bà Tuyết càng được củng cố, đều đặn người vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vay-trả vốn, lãi; bên cho vay tạo điều kiện giải ngân thuận lợi, kịp thời. Món vay gần nhất của bà Tuyết là vào ngày 14-7-2015. Nhưng đang yên lành làm ăn, bà Tuyết bị u não, tai biến rồi qua đời.

Chia sẻ trách nhiệm với khách hàng, từ khi bà Tuyết mắc bệnh, phía Vietcombank Gia Lai-Phòng Giao dịch Trà Bá thường xuyên giữ mối liên hệ, thăm hỏi, động viên. Ngày bà Tuyết mất, lãnh đạo Phòng Giao dịch cử cán bộ đến chia buồn, phúng viếng, tình cảm chân thành. Khi niềm đau dần nguôi ngoai, ngày 30-3-2016, Vietcombank Gia Lai đã mời con trai bà Tuyết là anh Lê Hợp đến Hội sở chi nhánh để thực hiện nghĩa vụ chi trả quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Ông Trần Văn Tiết-Phó Giám đốc Vietcombank Gia Lai tận tay trao khoản tiền chi trả bảo hiểm 100.480.000 đồng cho anh Hợp-thân nhân khách hàng và ân cần động viên, chia buồn, cũng như không quên cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng.

Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).