Gia Lai: UBND tỉnh chỉ đạo điều tra và xử lý các vi phạm của Công ty cổ phần thương mại xây dựng Bình An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

* Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL các dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành Giao thông vận tải tự chịu chi phí khắc phục gói thầu số 03

(GLO)- Liên quan đến vụ việc nhà thầu Bình An “biến mất” để lại hàng chục công trình do Công ty này thi công dở dang khi đã ứng hàng chục tỷ đồng từ các Ban Quản lý dự án. Ngày 23-3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã có buổi làm việc với các sở, ngành về kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh đối với các dự án xây dựng cơ bản do Công ty cổ phần thương mại xây dựng Bình An (Công ty CPTMXD) thi công.

Trụ sở công ty.
Trụ sở công ty.

Theo đó, qua kiểm tra các dự án do Công ty CPTMXD Bình An thi công trên địa bàn tỉnh cho thấy, thời gian qua việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp này chưa chính xác, doanh nghiện được thi công 11 công trình trên nhiều địa bàn của tỉnh. Trong quá trình thi công, các chủ đầu tư đã tạm ứng cho đơn vị thi công với số tiền lớn nhưng đơn vị thi công sử dụng không đúng mục đích. Đến nay, toàn bộ các công trình đã dừng thi công, đơn vị mất khả năng thanh toán, nợ một số ngân hàng, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Những vi phạm này là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh, chính trị, tạo dư luận xấu trên địa bàn.

Để có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật và khắc phục những hậu quả do vụ việc trên gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiến hành làm rõ, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Cty CPTMXD Bình An nếu đủ yếu tố vi phạm; Đối với các Chủ dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình cần làm rõ trách nhiệm trong việc đấu thầu, xét thầu đối với Cty CPTMXD Bình An, có trách nhiệm thu hồi tiền tạm ứng theo đúng quy định; Đối với các đơn vị tư vấn giám sát thì kiểm điểm làm rõ trách nhiệm do thực hiện công tác giám sát thi công không đúng quy định làm cho chất lượng và tiến độ thi công công trình không đảm bảo; các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của mình trong công tác quản lý…


Riêng với công trình đường Chư A Thai- Ia Yeng, huyện Phú Thiện, gói thầu số 03 do BQL các dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đã được nghiệm thu, nhưng đã hư hỏng trên 70%, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL trên tự chịu chi phí khắc phục và thực hiện giám sát thi công đúng quy định, đồng thời nghiệm thu, báo cáo UBND tỉnh và tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Qua sự việc trên, UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương và các BQL rút kinh nghiệm không để xảy ra những trường hợp vị phạm như trên.

Nguyễn Giác
 

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).