Pleiku triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-2, UBND TP. Pleiku tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025.

Theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 9-1-2025 của UBND TP. Pleiku “về phê duyệt danh sách nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố”, toàn thành phố có 69 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, có 41 hộ được hỗ trợ xây mới (mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn) và 28 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở (mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn). Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 4,102 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 chuyển sang năm 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về phương án triển khai, trong đó tập trung vào các nội dung: huy động nguồn lực xã hội để cùng ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động nhân công từ các đơn vị quân đội và người dân địa phương tham gia hỗ trợ; phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn trong việc hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện; đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

quang-canh-cuoc-hop-trien-khai-ke-hoach-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-tren-dia-ban-tppleiku-nam-2025-anh-ba-binh.jpg
Quang cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP.Pleiku năm 2025. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác rà soát, thẩm định danh sách hộ đủ điều kiện hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, phòng ban liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ được hỗ trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND TP. Pleiku thống nhất chọn xã Gào làm điểm và tổ chức ra quân vào ngày 17-2-2025, đồng thời phát động các xã, phường hưởng ứng triển khai đồng loạt. Thành phố phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 30-4-2025.

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null