Pleiku: Đề nghị cưỡng chế tháo dỡ quán cà phê Thông Farm & Bistro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-4, bà Ngô Thị Xuân Hồng-Chủ tịch UBND phường Hội Phú (TP. Pleiku) cho biết: Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng chủ quán cà phê Thông Farm & Bistro (hẻm 466 Lê Thánh Tôn) vẫn không chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Do vậy, UBND phường đã có văn bản đề nghị UBND TP. Pleiku ra quyết định cưỡng chế theo quy định.
 

Quán cà phê Thông Farm & Bistro đang bị yêu cầu tháo dỡ vì xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Minh Nguyễn
Quán cà phê Thông Farm & Bistro đang bị yêu cầu tháo dỡ vì xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo bà Hồng, từ tháng 7-2021, qua kiểm tra, UBND phường phát hiện tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 86 (tổ 5, phường Hội Phú), ông Nguyễn Quốc Bảo đã có hành vi tự ý chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với tổng diện tích xây dựng gần 200 m2 gồm nhà tạm lắp dựng bằng gỗ ván (62,6 m2) và công trình khác (134,3 m2).

Sau khi được UBND phường Hội Phú tuyên truyền, vận động và lập biên bản yêu cầu dừng thi công, ông Bảo không chấp hành mà tiếp tục cơi nới. Chính vì vậy, ngày 11-11-2021, UBND phường Hội Phú đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và có Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 12-11-2021 về việc đề nghị Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Quốc Bảo tại thửa đất nêu trên.

Ngày 17-11-2021, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 291/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Quốc Bảo với số tiền 8 triệu đồng; đồng thời buộc ông Bảo khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm.  

Đến ngày 1-12-2021, ông Nguyễn Quốc Bảo đã chấp hành nộp số tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Ngày 14-12-2021, UBND phường Hội Phú đã có Báo cáo số 474/BC-UBND về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Quốc Bảo.

Thế nhưng, từ đó đến nay, ông Bảo không chấp hành tháo dỡ công trình cũng như khôi phục tình trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm. Do vậy, ngày 1-3-2022, UBND phường Hội Phú tiếp tục có Báo cáo số 48/BC-UBND gửi UBND TP. Pleiku đề nghị ra quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả theo Quyết định số 291/QĐ-XPHC ngày 17-11-2021 mà UBND TP. Pleiku đã ban hành trước đó. Cũng trong khoảng thời gian này, UBND phường tiếp tục vận động ông Bảo tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, tại các buổi mời làm việc ngày 30-3 và 4-4-2022, ông Bảo đều vắng mặt không có lý do.

 Ủy ban nhân dân phường Hội Phú đang có văn bản đề nghị UBND TP. Pleiku ra quyết đinh cưỡng chế yêu cầu quán cà phê Thông Farm & Bistro tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: Minh Nguyễn
Ủy ban nhân dân phường Hội Phú đã có văn bản đề nghị UBND TP. Pleiku ra quyết đinh cưỡng chế yêu cầu quán cà phê Thông Farm & Bistro tháo dỡ công trình sai phạm. Ảnh: Minh Nguyễn


Mới đây, ngày 8-4, UBND phường Hội Phú cùng đại diện Tổ dân phố 5 đến kiểm tra hiện trạng tại quán cà phê Thông Farm & Bistro để vận động gia đình ông Bảo tháo dỡ công trình vi phạm nhưng ông này tiếp tục vắng mặt. Theo Chủ tịch UBND phường Hội Phú Ngô Thị Xuân Hồng: “Chủ trương của UBND thành phố cũng như phường đều khuyến khích người dân đầu tư phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không tự ý phá vỡ quy hoạch”.

Trao đổi với P.V, ông Bảo cho biết: Quán cà phê Thông Farm & Bistro được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2021 với vốn đầu tư nhiều tỷ đồng. Trên diện tích này có dựng căn nhà gỗ, mái lợp ngói để làm nơi pha chế và sinh hoạt của gia đình; tôn tạo, bài trí nhiều cảnh quan đẹp để thu hút du khách. Khi bắt đầu xây dựng, ông có làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng vị trí này chưa được quy hoạch đất ở. Trước yêu cầu của phường, ông đang tìm chỗ trú ngụ cho gia đình trước khi tháo dỡ căn nhà dựng trái phép nêu trên.

“Khi nào thành phố ra quyết định cưỡng chế thì gia đình tôi sẽ chấp hành và không yêu cầu đền bù gì. Đối với hạng mục nào không được phép xây dựng thì tôi sẽ tiến hành tháo dỡ; hạng mục nào được phép thì cũng mong chính quyền phường tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục hoạt động kinh doanh. Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, chúng tôi tranh thủ kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó”-ông Bảo nói.  

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

null