Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp ngài Sandeep Araya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao.

Quang cảnh buổi tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang

Quang cảnh buổi tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang

Cùng dự đón tiếp có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ sự vui mừng khi ngài Sandeep Araya đến tỉnh Gia Lai; đồng thời khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời được lãnh đạo và Nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Gia Lai và Ấn Độ thông qua sự kết nối của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đã có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, văn hóa và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, hứa hẹn mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đã có 5 chuyến công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác cùng với đại diện lãnh đạo một số sở và doanh nghiệp tỉnh đi thăm, làm việc với bang Tamil Nadu và bang Telangana.

Các chuyến thăm, làm việc của hai bên đã góp phần quan trọng trong việc vun đắp, củng cố vững chắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cụ thể, trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ 4 và hiện đang chuẩn bị tổ chức Ngày quốc tế Yoga lần thứ 10 vào tháng 7-2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bên phải) tặng quà cho ngài Sandeep Araya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (bên phải) tặng quà cho ngài Sandeep Araya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rất vui mừng khi được Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam xét duyệt, hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung” tại huyện Chư Prông và ủng hộ cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ nguồn kinh phí Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ vận động cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2030 là “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe”, trở thành “trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực trong tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia” dựa trên ba trụ cột phát triển là nông nghiệp tiên tiến, sạch và ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ và du lịch sinh thái; công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường gắn với nông nghiệp.

Đồng thời, giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, thông tin về một số nét đặc trưng và định hướng ưu tiên đầu tư phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Đặc biệt là thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với bang Tamil Nadu và bang Telangana mà lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm vào năm 2023.

Ngài Sandeep Arya (thứ 2 từ trái sang)-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tặng món quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn. Ảnh: Ngọc Sang
Ngài Sandeep Arya (thứ 2 từ trái sang)-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam tặng món quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn. Ảnh: Ngọc Sang

Nhân dịp tiếp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn mong muốn trong thời gian tới, khi tỉnh Gia Lai hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, phân khu, ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Ấn Độ và Gia Lai sẽ phát triển hơn, thu hút nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đến Gia Lai khảo sát đầu tư.

Đồng thời, mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục là cầu nối để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp của Ấn Độ sang tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai, nhất là lĩnh vực hai bên có thế mạnh, như: năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chế biến nông sản, dược liệu, lâm nghiệp, du lịch, giáo dục nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 4 từ phải sang) và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với ngài Sandeep Arya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 4 từ phải sang) và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với ngài Sandeep Arya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Sang

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ngài Sandeep Arya-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cho biết sẽ thông tin về tỉnh Gia Lai đến với cộng đồng doanh nghiệp của Ấn Độ.

Ngài Sandeep Arya cũng đã gợi mở một số hoạt động, lĩnh vực hợp tác giữa hai nước và giữa Ấn Độ với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới như: giao lưu văn hóa, giáo dục-đào tạo, hợp tác kinh tế, du lịch và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực mà Gia Lai có thế mạnh. Qua đó, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

null