Chỉ huy lực lượng hải quân Philippines Alexander Lopez ngày 5.2 cho biết, Trung Quốc bắt đầu nạo vét quanh bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuẩn bị mở rộng căn cứ tại đây.
![]() |
Cơ sở do Trung Quốc xây trái phép trên bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hình ảnh được chụp từ máy bay của không quân Philippines vào ngày 6.11.2003 |
Ông Lopez cho biết đã phát hiện một tàu nạo vét của Trung Quốc tại bãi đá Vành Khăn, cách đảo Palawan khoảng 135 km về phía đông nam.
Những hình ảnh chụp được từ vệ tinh hồi tháng 10.2014 cho thấy không có hoạt động cải tạo nào quanh bãi Vành Khăn.
Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo tại sáu bãi đá khác tại Trường Sa mà nước này chiếm đóng trái phép, mở rộng diện tích lên gấp năm lần.
Tháng 11.2014, những hình ảnh của Viện HIS Jane cho thấy, khu vực mà Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Chữ Thập dài ít nhất ba ngàn mét và rộng từ 200-300 mét.
Bắc Kinh chiếm bãi Vành Khăn vào năm 1995 và xây dựng một tòa nhà mà nước này tuyên bố dùng làm nơi trú ẩn cho ngư dân. Tuy nhiên, sau đó Trung Quốc xây một đơn vị quân đội đồn trú tại đây.
Năm 2002, các nước Đông Nam Á và Trung Quốc ký thỏa thuận trong đó các nước có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông ngừng chiếm đóng và xây dựng căn cứ quân sự tại quần đảo Trường Sa.
Lê Quảng (Theo Reuters)