Phát hiện 1 ổ dịch Covid-19 tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 3/12, ông Võ Văn Thanh - Giám đốc Sở Y tế thông tin, hiện tại thành phố Kon Tum có 01 ổ dịch Covid-19 với 4 F0 ở khu nhà trọ trên đường Lý Tự Trọng, tổ dân phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.
 

 
 Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh báo cáo nhanh tình hình ổ dịch Covid-19 ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum tại Hội nghị lần thứ sáu, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: MT
Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Võ Văn Thanh báo cáo nhanh tình hình ổ dịch Covid-19 ở phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum tại Hội nghị lần thứ sáu, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: MT


Cụ thể, qua xác định của lực lượng chức năng tỉnh và thành phố Kon Tum vào lúc 16h30 ngày 2/12, Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum nhận được thông tin có 01 trường hợp dương tính (F0-TPKT-Y.H) SARS-CoV-2 ở khu nhà trọ tổ dân phố 4, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết khẩn cấp, test nhanh theo quy định, phát hiện thêm 3 ca F1 là người thân của F0-Y.H dương tính (+) với SARS-CoV-2.  

Qua điều tra dịch tễ, trước ngày 01/12/2021, F0 -TPKT-Y.H lưu trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (không ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum). Ngày 01/12/2021, di chuyển về Kon Tum bằng phương tiện công cộng và về phòng trọ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

F0-TPKT-Y.H, sinh năm 2002, có tiền sử chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, chưa mắc bệnh trước ngày 2/12/2021. Nhưng đến 16h30 ngày 02/12/2021, mẫu test bằng phương pháp RT-PCR, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Thanh, hiện tại 4 F0 của ổ dịch trên đã được chuyển sang cơ sở điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy vết F1 của F0 - TP-Y.H có 12 trường hợp; truy vết F2 là 32 trường hợp; F3 là 12 trường hợp ở cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đã chuyển cách ly tập trung tại các khu vực cách ly tập trung của UBND thành phố Kon Tum; Bệnh viện dã chiến số 1 và lập danh sách quản lý theo quy định; tiến hành phun khử khuẩn bằng hoá chất ChloraminB theo quy định ở các khu vực liên quan.

 

 Các lực lượng chức năng tỉnh, thành phố, phường Thống Nhất tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến ổ dịch đường Lý Tự Trọng (ảnh chụp trưa 03/12/2021). Ảnh: MT
Các lực lượng chức năng tỉnh, thành phố, phường Thống Nhất tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến ổ dịch đường Lý Tự Trọng (ảnh chụp trưa 03/12/2021). Ảnh: MT


Lãnh đạo Sở Y tế đã đề nghị UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo chính quyền, công an địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp ngành Y tế tiếp tục công tác điều tra truy vết; chuẩn bị cho phương án cách ly vùng dịch khi cần thiết; tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Song song đó, tổ chức cách ly đối với F1, F2…nghiêm ngặt, đúng quy định cho đến khi có thông báo mới.

Theo Mai Trâm (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.