Pháp: Điều tra hình sự lục soát văn phòng tổng thống làm rõ cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng đang điều tra các cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp đã được tài trợ bất hợp pháp.

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Phủ tổng thống Elysee ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Phủ tổng thống Elysee ở Paris ngày 12/12. Ảnh: AFP


Theo báo Pháp Le Parisien đưa tin ngày 14/12, các nhà điều tra hình sự đã đột kích vào các văn phòng ở thủ đô của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và công ty tư vấn McKinsey của Mỹ. Các nhà chức trách nghi ngờ công ty tư vấn McKinsey đã gây quỹ bất hợp pháp cho các chiến dịch năm 2017 và 2022 của Tổng thống Macron.

Tờ báo nêu rõ các nhà điều tra tiến hành lục soát trụ sở đảng Phục hưng của Tổng thống Macron, hiệp hội tài trợ của đảng này và trụ sở chính của Mckinsey ở Pháp trong ngày 13/12.

Các quan chức thuộc đảng trên xác nhận rằng một cuộc khám xét đã diễn ra tại trụ sở của đảng, nhưng khẳng định các nhà điều tra chỉ tập trung vào các phần liên quan đến chiến dịch. Công ty McKinsey cũng xác nhận cơ sở của họ đã bị lục soát, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan công quyền.

Tháng trước, văn phòng Công tố viên Tài chính Quốc gia của Pháp đã công bố mở một cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Tổng thống Macron và Kinsey. Mặc dù văn phòng công tố không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra, nhưng họ nói rằng cuộc điều tra liên quan đến các báo cáo của phương tiện truyền thông cho thấy công ty McKinsey đã không thanh toán cho công việc trong các đợt vận động tranh cử tổng thống năm 2017 và 2022 của ông Maron, đồng thời nhận được các hợp đồng béo bở từ nhà nước khi ông Macron còn đương nhiệm.

Một báo cáo của các thượng nghị sĩ Pháp công bố vào tháng 3 cho thấy dưới thời Tổng thống Macron, chính phủ và cơ quan dân sự Pháp đã ký các hợp đồng trị giá ít nhất 2,4 tỷ euro với các công ty tư vấn kể từ năm 2018, gấp đôi so với chi tiêu của các chính quyền trước đó.

Văn phòng của McKinsey cũng bị các quan chức hải quan lục soát vào tháng 5 như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thuế.

Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định ông không vi phạm bất kỳ quy tắc nào và tuyên bố ông không có gì phải sợ trước các cuộc điều tra.

Theo Bảo Hà (Báo Tin tức/RT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.