Pháp: Biểu tình ủng hộ "vụ kiện chất độc da cam" của bà Trần Tố Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà hoạt động đã tập trung tại thủ đô Paris – Pháp vào ngày 30-1 để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam, sau khi một tòa án Pháp xem xét vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Bà Nga, người phụ nữ Pháp gốc Việt 78 tuổi, đã kiện 14 công ty sản xuất và bán chất độc da cam được binh sĩ Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Bà là một trong những người nhiễm chất độc này vào năm 1966.

"Vì chất độc da cam, tôi đã mất đi một người con vì những dị tật ở tim. Tôi có 2 con gái bị dị tật bẩm sinh. Cháu gái của tôi cũng bị" – bà Nga chia sẻ với hãng tin AP.

Trước đó, vào năm 2014, bà đệ trình một đơn kiện ở Pháp nhằm vào các công ty sản xuất và bán chất độc da cam, trong đó có các công ty đa quốc gia của Mỹ là Dow Chemical và Monsanto – hiện thuộc sử hữu của Tập đoàn Bayer (Đức).

Bà Nga đang yêu cầu bồi thường vì những vấn đề sức khỏe của bà, trong đó có ung thư, cũng như những vấn đề sức khỏe của con bà. Nếu tòa án Pháp ra phán quyết có lợi cho bà Nga, bà sẽ trở thành nạn nhân Việt Nam đầu tiên được bồi thường, theo liên minh các tổ chức phi chính phủ ủng hộ vụ kiện của bà là Collectif Vietnam Dioxine (CVD).


 

Bà Trần Tố Nga. Ảnh: AP
Bà Trần Tố Nga. Ảnh: AP



Đến thời điểm hiện tại, theo ABC News, chỉ những cựu binh đến từ Mỹ và những quốc gia khác được bồi thường liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Hệ thống pháp lý ở Pháp cho phép công dân của họ kiện những vụ việc xảy ra ở nước ngoài.

Nhận được sự ủng hộ từ CVD, liên minh kêu gọi biểu tình hôm 30-1, vụ kiện của bà Nga được tiến hành nhằm yêu cầu đền bù cho người dân cũng như môi trường bị tàn phá bởi chất độc da cam.

Trong giai đoạn 1962-1971, quân đội Mỹ rải khoảng 41,6 triệu lít hóa chất độc hại này xuống miền Nam Việt Nam, khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng, kể cả con cái của họ.

"Đó là tội ác. Với chất độc da cam, thảm kịch không dừng lại mà truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo" – bà Nga nói.

Tập đoàn Bayer lập luận rằng phía Mỹ phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện của bà Nga, bởi chất độc da cam được sản xuất "dưới sự quản lý của riêng chính phủ Mỹ cho các mục đích quân sự".

Vụ kiện của bà Nga sẽ bắt đầu phân xử vào ngày 1-2 (giờ địa phương) tại tòa án Evry, ngoại ô Paris. Phán quyết dự kiến được công bố ngày 10-5.

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.